Nước thải được xử lý ở mức dưới 10%

25/11/2013 18:52 GMT+7

(TNO) Theo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), lượng nước thải đang ngày càng tăng lên nhưng lượng nước thải được xử lý mới ở mức dưới 10%.

(TNO) Ngày 25.11, tại TP.HCM, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam tổ chức hội thảo về cấp nước và xử lý nước thải.

Theo Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng), các doanh nghiệp được giao cho quản lý, đầu tư các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải còn thiếu năng động dẫn đến nhiều dự án chậm tiến độ, công trình vận hành còn kém hiệu quả.

Hậu quả là tỷ lệ thất thoát nước của Việt Nam hiện này còn khá cao với mức 27%, có nhiều địa phương lên đến 40%. Lượng nước thải đang ngày càng tăng lên nhưng lượng nước thải được xử lý mới ở mức dưới 10%.

Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển ngành cấp, thoát nước và xử lý nước thải. Thời gian qua, nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực cấp nước, xử lý nước thải mới tập trung chủ yếu từ vốn ODA, ngân sách nhà nước. Các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực này còn rất hạn chế.

Ông Joop Scheffers, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần phải có những giải pháp dài hạn đối với việc xử lý nước thải, cung cấp nước trong 10-15 năm tới.

“Hà Lan có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này và có thể chia sẻ với Việt Nam”, ông Joop Scheffers nói.

Đình Phú

>> Rà soát hệ thống cấp, thoát nước tại TP.HCM
>> 1 tỉ USD phát triển mạng lưới cấp thoát nước tại VN
>> Hơn 6.000 tỉ đồng đầu tư cấp thoát nước cho Phú Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.