Nuôi cấy thực quản người thành công trong phòng thí nghiệm

22/09/2018 14:46 GMT+7

Các nhà khoa học Mỹ vừa mới nuôi cấy thành công thực quản người trong phòng thí nghiệm. Đây là thực quản người đầu tiên trên thế giới.

Đó là một thành tựu y khoa mới nhất mà các nhà khoa học của Bệnh viện Nhi Cincinnati (ở Ohio, Mỹ) đã đạt được.
Các nhà khoa học chiết xuất tế bào gốc của bệnh nhân và sau đó nuôi chúng phát triển thành thực quản, theo Daily Mail.
Kỹ thuật mới này sẽ có thể giúp được các nhà khoa học nghiên cứu những khuyết điểm và căn bệnh liên quan đến thực quản và đường tiêu hóa mà không cần phải thực hiện những biện pháp kiểm tra xâm lấn đang được áp dụng trên bệnh nhân.
Thậm chí, với kỹ thuật này, họ cũng có thể thay đổi được số phận của hàng ngàn bệnh nhân đang nằm trong danh sách đợi đến lượt được ghép.
Bác sĩ Jim Wells, tác giả dẫn đầu nghiên cứu, nói với Daily Mail: “Những rối loạn trong thực quản và khí quản xảy ra rất phổ biến trong chúng ta”.
Những nhà nghiên cứu cộng tác của Bệnh viện Cincinnati cũng đã từng nuôi và phát triển thành công ruột, dạ dày, ruột kết và gan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.