Nuôi một tù nhân tại California mắc hơn học phí trường Harvard

05/06/2017 19:30 GMT+7

Chi phí giam giữ một tù nhân tại bang California (Mỹ) sẽ đạt mức kỷ lục 75.560 USD/năm, đủ để trả học phí hằng năm tại đại học Harvard và những phụ phí khác.

Theo AP, chi phí giam giữ một tù nhân dự tính sẽ tăng thành 75.560 USD trong năm 2018, cao hơn gần 10.000 USD so với năm 2015. Đây là con số cao nhất nước Mỹ và cao hơn cả tiền học phí, tiền phòng, tiền cơm... trong một năm của một sinh viên theo học tại trường Harvard. Chi phí giam giữ một tù nhân tại bang New York xếp thứ hai với 69.000 USD/năm.
Chi phí giam này đã tăng gấp đôi từ năm 2005 dù số lượng tù nhân đã bớt được 1/4. Lương thưởng cho quản giáo và nhân viên y tế là những yếu tố dẫn đến mức tăng này.
Số lượng tù nhân ở bang California hiện tại là 130.000 người và con số này sẽ chỉ giảm 11.500 người trong 4 năm tới. Thống đốc Jerry Brown đã đề ra kế hoạch chi tiêu trong tài khóa mới bắt đầu từ ngày 1.7 trong đó ngân sách cho các trại cải tạo tăng cao lên mức kỷ lục là 11,4 tỉ USD.
Người phát ngôn Sở tài chính California H.D. Palmer cho biết bang này đang phải đối mặt với những áp lực như chi phí chăm sóc y tế tại các nhà tù tăng, việc vận hành nhiều nhà tù ở vùng xa tốn nhiều tiền hơn, số tù nhân nhiều quá mức...
Chính quyền Thống đốc Brown trong khi đó cũng có những biện pháp cấp bách như giam những tù nhân phạm tội ít nghiêm trọng tại nhà giam địa phương thay vì giam ở nhà tù cấp bang. Ngoài ra, cử tri hồi năm 2014 cũng bỏ phiếu đồng ý giảm án cho một số tù nhân để được thả ra sớm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.