Nuôi thú lạ bước đầu giúp nhiều người thoát nghèo

04/06/2009 00:24 GMT+7

Những mô hình Làm giàu nhờ nuôi thú lạ được Báo Thanh Niên đăng tải thời gian qua được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, người chăn nuôi cũng như cơ quan quản lý. PV Thanh Niên phỏng vấn ông Hoàng Kim Giao (ảnh) - Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) xung quanh việc nuôi và kinh doanh các loài thú lạ này. Ông Giao nói:

- Tôi rất quan tâm tới loạt bài Làm giàu nhờ thú nuôi lạ đăng trên Báo Thanh Niên viết về những người nông dân nuôi dế, bò cạp, kỳ đà... đem lại lợi ích kinh tế cao. Đây là những cách làm mới. Ở nhiều nơi, nuôi dế, bò cạp, kỳ đà... đang trở thành câu chuyện thời sự của người nông dân. Tôi cho rằng, đây là thành công bước đầu nhờ sự mày mò, sáng tạo của người dân xuất phát từ mong muốn tạo ra sản phẩm mới đem lại lợi ích cao về mặt kinh tế. Chúng ta ghi nhận, cách làm mới này bước đầu đã giúp cho một bộ phận người dân thoát nghèo hoặc trở thành người có của ăn, của để.

*  Đây là những thú nuôi lạ, người dân rất cần sự giúp đỡ về chuyên môn như kỹ thuật chăm sóc, phòng và chữa bệnh... Họ sẽ tìm đến ai để được hỗ trợ?

Tôi nghĩ, người nuôi thú lạ cần xây dựng những dự án để từng bước nâng cấp toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, từ con giống, kỹ thuật và quy mô nuôi đến thị trường tiêu thụ sản phẩm thì mới có thể phát triển bền vững được. Đã đến lúc, các nhà khoa học, cơ quan chức năng cần vào cuộc, tiến hành nghiên cứu để chủ động đưa ra các mô hình nuôi thú lạ cho người dân tham khảo, thực hiện - Ông Võ Văn Sự (Trưởng bộ môn Động vật quý hiếm và đa dạng sinh học, Viện Chăn nuôi quốc gia)

- Hiện tại, Cục Chăn nuôi chưa có chương trình đối với việc phát triển các vật nuôi này. Muốn nuôi được các con vật này, trước hết chúng ta phải nắm được đặc điểm sinh học, điều kiện môi trường thích nghi của chúng. Sau đó, phải đưa ra yêu cầu, kỹ thuật chăn nuôi... đối với chúng. Về nguyên tắc, nếu anh không hiểu về vật nuôi và môi trường sống của nó, đưa nó vào môi trường xấu nó sẽ chết, hoặc không phát triển được. Khi biết được môi trường sống của nó thì phải cố gắng tạo môi trường đảm bảo các điều kiện để nó sinh sống, phát triển và cho lợi nhuận kinh tế. Một số vật nuôi như rắn, bồ câu, giun... mà Báo Thanh Niên phản ánh hiện đã có quy trình nuôi, kỹ thuật chăm sóc, nhưng nhiều con khác chưa có. Tuy nhiên, người nông dân vẫn có thể liên hệ với các nhà khoa học, viện, trung tâm nghiên cứu để được trợ giúp.

* Ông có lời khuyên gì đối với người nông dân về việc nuôi các thú lạ?

- Chúng ta khuyến khích nhưng không nhìn vào đó mà phát triển ồ ạt theo phong trào, gây nên những hệ lụy không hay sau này. Với những vật nuôi lạ này, 1 người nuôi thì tốt nhưng 10 người nuôi thì hỏng. Bây giờ ít người nuôi thì anh bán chạy hàng và thu về nhiều lợi nhuận, nhưng khi ai ai cũng nuôi thì thị trường bão hòa, giá cả giảm xuống nhanh, người nuôi không còn có lãi. Vì vậy, người dân cần tìm hiểu kỹ về thị trường, tránh nuôi theo phong trào. Bên cạnh đó, ngoài lợi ích về kinh tế phải biết được tác hại của nó đối với môi trường. Không ít những vật nuôi là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp truyền các bệnh nguy hiểm cho con người. Vì vậy, chúng ta cũng phải xem xét kỹ lưỡng về mức độ ảnh hưởng của những vật nuôi về mặt sinh học đối với bên ngoài. Khi nuôi ít, chúng ta khống chế được nhưng khi nuôi nhiều, trên diện rộng, có thể nó sẽ gây tác hại đối với môi trường, xã hội. Cần phải lưu ý để tránh lặp lại bài học như đối với chuột hải ly.

Quang Duẩn - B.Trần
 (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.