Nướng bánh giúp chống Alzheimer

24/02/2012 03:33 GMT+7

Liệu pháp kích thích nhận thức (CST), vốn liên quan đến các hoạt động như làm vườn, nấu ăn, nướng bánh và thảo luận nhóm, có thể giúp cải thiện trí nhớ, kỹ năng giao tiếp và sức khỏe ở bệnh nhân Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ).

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bangor (Anh) rút ra kết luận trên sau khi hồi cứu 15 cuộc khảo sát ở những người già mắc Alzheimer hoặc bị mất trí nhớ nhẹ và vừa, theo báo Daily Mail. Khoảng một nửa trong số 700 tình nguyện viên nhận được CST, vốn tham gia các hoạt động trên nhiều lần trong tuần theo nhóm 4 hoặc 5 người.

Kết quả là những bệnh nhân này đạt được điểm số trong các bài kiểm tra về trí nhớ cao hơn so với những người được cho uống thuốc hoặc được áp dụng liệu pháp tập thể dục. Nhóm được áp dụng CST cũng cải thiện đáng kể kỹ năng giao tiếp và sức khỏe. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.