Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?

26/09/2024 05:51 GMT+7

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cho biết đã nhiều lần có văn bản gửi các địa phương yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm lấn đất lòng hồ từ những năm trước nhưng tình trạng xây dựng trái phép vẫn diễn ra và còn phức tạp hơn.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (Bộ NN-PTNT), khẳng định đã nhiều lần gửi văn bản đến các địa phương yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm lấn đất, trồng cây, xây dựng các công trình thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lòng hồ. "Nếu để bơi lội, chạy ca nô, ăn nhậu trên nhà nổi... xảy ra tai nạn, chết người và sản xuất, chăn nuôi xả thải làm ô nhiễm nguồn nước thì ai chịu trách nhiệm?", ông Hùng đặt câu hỏi. Sau đó, ông Hùng giao cho cấp dưới cung cấp các văn bản liên quan về tình hình các công trình xâm lấn lòng hồ.

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 1.

Tổ hợp các công trình xây dựng bề thế trên đất lòng hồ ở xã Nha Bích

Ảnh: Hoàng Giáp

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 2.

Khu nhà yến, ao hồ, nhà thủy tạ xây dựng trong hành lang bảo vệ lòng hồ ở P.Minh Thành

Ảnh: Hoàng Giáp

NÉ CUNG CẤP CHỨNG CỨ SAI PHẠM ?

Ngày 10.9, Ban Quản lý (BQL) hồ thủy lợi Phước Hòa (thuộc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa) đã cung cấp một số văn bản liên quan đến lòng hồ Phước Hòa bị xâm hại, do ông Trần Quang Hùng và cấp phó của ông ký gửi các địa phương trên địa bàn Bình Phước, Bình Dương.

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 3.

Một khu nhà xây dựng gần sát trụ sở BQL hồ Phước Hòa ở P.Minh Thành

Ảnh: Hoàng Giáp

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 4.

Căn nhà xây sát mặt nước gần trụ sở BQL hồ Phước Hòa nhưng không biết của ai?

Ảnh: Hoàng Giáp

Các văn bản này được ban hành trong năm 2021 và năm 2022, thời điểm cơ quan quản lý hồ thủy lợi Phước Hòa phát hiện tình trạng xây dựng trái phép đã và đang diễn ra. Tuy nhiên, theo nhiều người dân sống xung quanh khu vực hồ thủy lợi Phước Hòa, tình trạng xâm lấn đất lòng hồ thủy lợi trong thời gian qua chẳng những không được ngăn chặn mà có dấu hiệu ngày càng trầm trọng hơn, xây dựng trái phép diễn ra nhiều hơn, quy mô hơn.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tháng 6.2023, một tài khoản Facebook đăng thông tin tuyển dụng người trông coi sân bay RC và ở nhà trên "Đảo Ngọc Minh Thành", khoe hàng loạt hình ảnh căn nhà gỗ cùng bến tàu, nhà ở vừa được xây dựng xong. Các hình ảnh đăng tải trên tài khoản Facebook này cho thấy có rất nhiều xe cộ, máy bay điều khiển từ xa (loại máy bay chạy trên mặt nước) và nhiều ca nô cao tốc tập trung ở khu vực này để đua tốc độ, biểu diễn…

Để có thêm thông tin về tình trạng lấn chiếm lòng hồ, xây dựng trái phép trong thời gian qua, chúng tôi nhiều lần liên hệ với một cán bộ phụ trách BQL hồ thủy lợi Phước Hòa đề nghị được cung cấp những biên bản, chứng minh đơn vị này đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với những người xâm lấn, xây dựng trên lòng hồ từ trước đến nay, nhưng vẫn không được đáp ứng.

KHÔNG CẤP PHÉP NHƯNG CÔNG TRÌNH MỌC TRÀN LAN

Ở góc độ quản lý địa phương, ông Phạm Đình Tùng, Chủ tịch UBND P.Minh Thành (TX.Chơn Thành), khẳng định: "Toàn bộ khu vực quanh lòng hồ Phước Hòa là đất nông nghiệp, đất bán ngập và đất trồng cây lâu năm. Cơ quan chức năng không cho chuyển mục đích sử dụng sang đất thổ cư ở bất cứ khu vực nào quanh lưu vực hồ Phước Hòa nên không thể cấp phép xây dựng cho công trình nào cả".

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 5.

Thời điểm 2023, nhiều người tập trung ở khu vực lòng hồ P.Minh Thành để đua tốc độ máy bay điều khiển từ xa trên mặt nước

Ảnh: F.B

Khi chúng tôi cung cấp thông tin về hàng loạt công trình mọc lên ở khu vực lòng hồ Phước Hòa do địa phương này quản lý, thì ông Tùng thừa nhận: "Việc để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trên hành lang bảo vệ an toàn lòng hồ có phần thiếu sót và trách nhiệm của địa phương".

Sau buổi làm việc với PV Thanh Niên (ngày 10.9), ông Tùng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và xác nhận sau đó: "Các công trình xây dựng mà nhà báo cung cấp đã vi phạm hành lang lòng hồ, buộc phải tháo dỡ". Ngoài ra, ông Tùng cũng xác định được một số chủ đất, chủ công trình vi phạm nhưng không thể cung cấp danh tính cụ thể.

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 6.

Một trong những căn nhà xây dựng ở khu vực lòng hồ thuộc xã Nha Bích

Ảnh: Đỗ Trường

Ồ ạt 'xẻ thịt' lòng hồ, xây dựng trái phép: Buông lỏng quản lý?- Ảnh 7.

Khu vực đất đã được phân lô, xây dựng tường rào, kéo điện ở xã Nha Bích

Ảnh: Đỗ Trường

Trong khi đó, khi PV Thanh Niên phản ánh, cung cấp thông tin, hình ảnh về các công trình vi phạm ở hành lang lòng hồ và xây dựng lấn chiếm ra cả lòng hồ, bà Đoàn Thị Thu Hồng, Chủ tịch UBND xã Nha Bích (TX.Chơn Thành), cho biết hôm sau (tức ngày 11.9 - PV) sẽ đi kiểm tra và thông tin lại về chủ đất, chủ các công trình, biệt phủ xây dựng tại địa phương này. Tuy nhiên, đến cuối ngày 11.9, bà Hồng lại trả lời: "Chưa kiểm tra được"...

Ngoài ra, thời điểm đó, bà Hồng không thừa nhận có vi phạm hay không vi phạm tại địa phương, với lý do mới nhận công tác được khoảng 2 tháng nên chưa nắm được thông tin về những vấn đề mà PV đã nêu. Riêng về sổ đất, mục đích sử dụng đất, chủ các lô đất đã được phân lô… trên lòng hồ Phước Hòa thuộc địa phận xã Nha Bích quản lý, bà Hồng nói địa phương chưa nắm được và đề nghị liên hệ với cơ quan chức năng TX.Chơn Thành. Khi PV cung cấp cho bà Hồng một số thông tin về chủ đất, chủ các công trình liên quan đến cán bộ đang công tác ở TX.Chơn Thành và tỉnh Bình Phước, kể cả việc người nhà của một cán bộ TX.Chơn Thành đã xây biệt phủ ở đây thì bà Hồng cho biết sẽ kiểm tra sau.

Để làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan đến vụ việc, PV Thanh Niên cũng đã nhiều lần liên hệ với ông Hà Huy Đạt, Chủ tịch UBND TX.Chơn Thành, nhưng ông Đạt cho hay đang đi học, không có ở cơ quan và đề nghị Báo Thanh Niên gửi văn bản cho UBND TX.Chơn Thành để được trả lời bằng văn bản... (còn tiếp)

Vận động tháo dỡ được vài trường hợp

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Minh Lập (TX.Chơn Thành), cho biết tháng 8.2022, cơ quan này phối hợp Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa kiểm tra và phát hiện, lập biên bản vi phạm một trường hợp ở ấp 4 (xã Minh Lập) xây dựng công trình kiên cố, trồng cây trên đất bán ngập thuộc phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi hồ Phước Hòa. Diện tích lấn chiếm khoảng 0,5 ha đất và xây dựng 1 nhà tiền chế 500 m2, trong khuôn viên có trồng cây xanh… Đầu năm 2023, UBND xã Minh Lập ra quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ thì người vi phạm đã tự tháo dỡ công trình. Ông Lê Văn Dũng cho biết thêm từ 2022 đến nay, ngoài trường hợp nêu trên, tại Minh Lập không phát sinh trường hợp khác vi phạm hành lang, lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Phước Hòa.

Còn ông Bùi Văn Bảo, Chủ tịch UBND xã An Thái (H.Phú Giáo, Bình Dương), thông tin khu vực lòng hồ Phước Hòa tiếp giáp với Bình Dương nằm toàn bộ trên địa bàn xã An Thái. Trong quá trình quản lý, xã An Thái đã kiểm tra phát hiện 1 trường hợp đào lòng hồ thành những ao hồ nhỏ và đã ngăn chặn kịp thời nên việc đào đắp không thành. Ngoài ra, về các hành vi khác như lấn chiếm, xây dựng công trình trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lòng hồ ở xã An Thái thì địa phương chưa phát hiện vi phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.