Ở đâu cũng được, miễn có hạt giống yêu nước trong tim

13/11/2014 21:16 GMT+7

(TNO) Tại buổi giao lưu với các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vào chiều nay (13.11), ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng không nhất thiết phải yêu cầu tất cả du học sinh phải trở về nước. Theo ông Nhân, người Việt Nam ở đâu cũng đều giúp ích được cho đất nước miễn là có hạt giống yêu nước trong tim.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (giữa) giao lưu cùng các thế hệ học trò Trường  Hà Nội – Amsterdam
Ông Nguyễn Thiện Nhân (cầm micro) giao lưu cùng các thế hệ học trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam - Ảnh: Lê Đăng Ngọc

Tham gia cuộc giao lưu, ngoài 170 học sinh giỏi của thủ đô Hà Nội trong các đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015, còn có một số học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam...

Sau những chia sẻ về chủ đề trường lớp, các thế hệ học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và khách mời thảo luận chủ đề người Việt sau khi du học nên trở về nước hay ở lại nước ngoài.

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT, cho rằng có nhiều người Việt Nam tuy hiện nay sống và làm việc ở nước ngoài nhưng vẫn đem tư duy, chất xám, công sức, thậm chí cả của cải về phục vụ đất nước. Trong giới khoa học có các GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn, GS Đàm Thanh Sơn… là những điển hình tiêu biểu.  

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, nếu người Việt Nam mà đau đáu với quê hương nhớ về cội nguồn thì dù ở đâu, dù làm gì cuối cùng vẫn dành một phần trái tim mình cho quê hương. Chúng ta không nên đặt yêu cầu hễ đi học nước ngoài là phải về hết. Không nhất thiết. Thậm chí có một số đi du học phải trở thành người tài rồi hãy về, hãy học thêm cho thật giỏi rồi hãy về bởi đấy là điều cần thiết cho đất nước. Có những người ở lại nước ngoài, trở thành chuyên gia hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực chuyên môn của mình, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho đất nước. Tuy nhiên, nếu ai thấy có thể trở về được thì cứ trở về, điều này cũng rất tốt.

“Tôi tin rằng với hạt giống yêu nước mà đất nước đã gửi gắm trong trái tim khối óc các em thì dù làm cái gì các em cũng sẽ chọn con đường mang lại lợi ích nhiều nhất cho các em, cho đất nước. Do đó, chúng ta hoan nghênh các lựa chọn của các em”, ông Nhân nói.

Lê Đăng Ngọc

>> Khen thưởng học sinh giỏi
>> Khuyến khích thanh niên bày tỏ lòng yêu nước
>> Thanh niên chuẩn hãy yêu nước đúng cách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.