Ở Gò Vấp nói qua Phú Nhuận mua đồ, bị CSGT phạt vì 'ra đường không cần thiết'

09/07/2021 19:19 GMT+7

Khi TP.HCM đang giãn cách theo Chỉ thị 16, một nam thanh niên ở Gò Vấp nói qua Phú Nhuận mua đồ nhưng không giải thích được vì sao "Ở Gò Vấp thiếu gì đồ thiết yếu mà phải chạy sang Phú Nhuận mua?" nên bị CSGT lập biên bản phạt vì 'ra đường không cần thiết', phạt luôn lỗi không mang theo CMND/CCCD và giam xe vì không có cà vẹt.

Ngày 9.7, TP.HCM bắt đầu 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, người dân TP được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác...
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch và người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, từ 0 giờ 12 chốt kiểm soát ở khu vực cửa ngõ TP bắt đầu đi vào hoạt động. 6 giờ sáng, 157 chốt do các quận, huyện lập khắp thành phố để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết. 

Chuyện lạ: Người trong khu phong tỏa Covid-19 mua thực phẩm giúp người bên ngoài

Trong ngày đầu thực hiện, các lực lượng trực chốt gồm công an quận, phường, cán bộ y tế, CSGT, dân quân tự vệ,... chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền người dân cùng chấp hành tuyệt đối các yêu cầu của Chỉ thị 16. Tuy nhiên, theo nhiều CSGT, vẫn còn đông người dân ra đường, tìm lý do để xin thông chốt.

Ngoài ra đường không có lý do cần thiết, nam thanh niên này còn bị phạt các lỗi vi phạm về Luật giao thông

Ảnh: Độc Lập

Lúc 17 giờ 25 phút, đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận đang đi tuần tra đến Công viên Gia Định, đường Hoàng Minh Giám thì gặp anh Đ.C.D (25 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) đang chạy xe máy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ, trình bày lý do đi ra đường. Khi được CSGT hỏi, anh D. đáp "đi mua đồ", nhưng không nói rõ là đồ gì. CSGT hỏi tiếp: "Gò Vấp thiếu gì đồ thiết yếu mà phải chạy sang Phú Nhuận mua đồ?", anh D. không giải thích được. 
CSGT tiếp tục yêu cầu anh D. xuất trình CMND/CCCD, giấy tờ xe để kiểm tra thì anh D. không xuất trình được cà vẹt và không mang theo CMND. Do đó, CSGT đã lập biên bản anh D. các lỗi: "Ra đường trong trường hợp không cần thiết, không có đăng ký xe, không CMND theo điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định 117 và điểm a,  khoản 2, điều 17 Nghị định 100.
Với lỗi vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết, anh D. có thể bị phạt 1 - 3 triệu đồng, lỗi không có cà vẹt xe bị phạt từ 300.000 - 400.000 đồng, tại thời điểm nộp phạt anh D. xuất trình được cà vẹt xe thì bị phạt 100.000 - 200.000 đồng; không CMND phạt 250.000 đồng. Trường hợp anh D. không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của xe thì sẽ bị tịch thu xe sung vào ngân sách nhà nước.
Sau khi bị CSGT giam xe, anh D. phải gọi người quen ra đón về vì hiện tại không có taxi, xe công nghệ, cũng không còn xe ôm để đi.

Bản tin Covid-19 ngày 9.7: Cả nước thêm 1.625 ca, TP.HCM nâng biện pháp chống dịch lên mức cao nhất

Người dân TP.HCM đi tập thể dục ở Công viên Gia Định bị lập biên bản "ra đường không có lý do cần thiết"

Ảnh: Diệu Mi

Dù đôi co thế nào, UBND P.9 vẫn lập biên bản 4 trường hợp vi phạm

Ảnh: Diệu Mi

Theo lãnh đạo đội CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận, ngoài trường hợp này, đội cũng xử lý 1 trường hợp khác với các lỗi vi phạm tương tự. Nhưng ngay sau đó, người quen của trường hợp này mang giấy xác nhận của công ty đến nên CSGT không lập lỗi "ra đường không có lý do cần thiết". Nhưng vì vẫn có các vi phạm liên quan giao thông nên người này cũng bị tạm giữ xe. 
Vị lãnh đạo này cũng cho hay, CSGT - TT Công an Q.Phú Nhuận không lập chốt mà thực hiện chuyên đề đi tuần tra trên đường để kiểm tra người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Bị phạt 2 triệu vì ra Công viên Gia Định tập thể dục giữa đại dịch Covid-19

Cũng trong ngày hôm nay, UBND P.9, Q.Phú Nhuận đã lập biên bản 4 trường hợp người dân ra đường không có lý do cần thiết. Theo ông Nguyễn Đức Lai - Chủ tịch UBND P.9, cả 4 trường hợp trên đều bị lập biên bản khi đi tập thể dục tại Công viên Gia Định, mỗi trường hợp bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng (lấy trung bình 2 triệu đồng) theo Nghị định 117. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.