Ô nhiễm không khí liên quan đến 30.000 trường hợp tử vong ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
25/07/2019 21:00 GMT+7

Một nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm không khí liên quan đến cái chết của hơn 30.000 người ở Mỹ chỉ trong một năm và những khu thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Nghiên cứu nói trên, do trường Imperial College London tiến hành, ước tính ô nhiễm hạt vật chất thải ra từ xe hơi và các nhà máy điện liên quan đến cái chết của 30.369 người ở Mỹ trong năm 2015, dữ liệu về chất lượng không khí gần nhất được công bố.
Nghiên cứu, được đăng trên chuyên san PLOS Medicine hôm 24.7, xác định mối liên hệ giữa các bệnh hô hấp-tim mạch và tình trạng ô nhiễm hạt vật chất quá mức. Những hạt này có thể khiến một số bệnh trở nên nghiêm trọng hơn khi đi vào mạch máu.
Kết luận được đưa ra sau khi giới nghiên cứu phân tích các khuynh hướng chất lượng không khí từ năm 1999 và 2015 tại 750 trạm kiểm soát và so sánh với hồ sơ tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch.

[VIDEO] Thú cưng Ấn Độ 'né' ô nhiễm không khí ở resort cao cấp

Các nhà nghiên cứu phát hiện Los Angeles là thành phố tồi tệ nhất về tuổi thọ do ô nhiễm hạt vật chất, theo sau là các bang Arkansas, Oklahoma và Alabama. Nghiên cứu cũng phát hiện tình trạng tuổi thọ suy giảm do ô nhiễm nghiêm trọng hơn ở những vùng có thu nhập thấp.
Những trường hợp tử vong do ô nhiễm không khí xuất hiện khi hầu hết các hạt ở Mỹ đều áp dụng tiêu chuẩn chất lượng không khí cấp liên bang, cho thấy cần phải có những quy định nghiêm ngặt hơn, theo các nhà nghiên cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.