Ô nhiễm môi trường ở làng nghề - Bài 1: Làng Triều Khúc sống chung với ô nhiễm

20/01/2015 09:00 GMT+7

Lâu nay làng Triều Khúc, xã Tân Triều H.Thanh Trì, TP.Hà Nội, vốn nổi tiếng với những nghề truyền thống như: làm lông vũ, dệt thổ cẩm, làm sợi, thu gom tái chế nhựa phế thải… Tuy nhiên, hiện môi trường ở đây đang bị ô nhiễm nặng nề.

Lâu nay làng Triều Khúc, xã Tân Triều H.Thanh Trì, TP.Hà Nội, vốn nổi tiếng với những nghề truyền thống như: làm lông vũ, dệt thổ cẩm, làm sợi, thu gom tái chế nhựa phế thải… Tuy nhiên, hiện môi trường ở đây đang bị ô nhiễm nặng nề.

 
Ở làng nghề Triều Khúc đâu đâu cũng thấy rác thải Ở làng nghề Triều Khúc đâu đâu cũng thấy rác thải - Ảnh: Hà An
Ô nhiễm trầm trọng
Qua khảo sát của PV Thanh Niên, mỗi ngày ở làng Triều Khúc, hàng loạt các hộ sản xuất nghề dệt thổ cẩm, tái chế nhựa phế phẩm… thải ra môi trường gần 10 tấn rác và hàng chục nghìn mét khối nước thải chưa qua xử lý. Hiện ở Tân Triều có cả trăm hộ dân đứng ra thu gom, tái chế nhựa. Họ còn thu gom cả rác thải y tế nguy hại từ nhiều bệnh viện lớn, phòng khám trên địa bàn Thủ đô Hà Nội về tái chế.
Khi có mặt tại Triều Khúc, chúng tôi không khỏi giật mình, bởi khắp các đường lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng thấy những bao tải dứa chất đầy dây truyền, ống thở, bơm tiêm và các loại phế phẩm bằng nhựa khác. Thậm chí, nhiều hộ còn tận dụng khoảng sân, khoảng hiên ít ỏi của gia đình để làm nơi tập kết, phân loại rác thải y tế. Từng túi nhựa thải bị ủ lâu ngày, lẫn trong đó là đủ thứ tạp chất, dịch, thực phẩm bẩn, nên khi trời mưa, nước cứ thế rỉ ra và bốc mùi hôi tanh nồng nặc…
Bà Nguyễn Thị Hà, một người dân sinh sống tại làng nghề Triều Khúc, phản ảnh: “Điều dễ nhận biết nhất khi tới làng chúng tôi đó là âm thanh ồn ã của đủ loại máy móc và mùi phế liệu. Không khí lúc nào cũng đặc quánh, làm những người già như chúng tôi thấy khó ở vô cùng”.
Ông Vũ Văn Lên - Trạm trưởng Trạm y tế xã Tân Triều, cho biết: ô nhiễm tại làng nghề Triều Khúc đang ở mức đáng báo động. Những năm trở lại đây, số người mắc các bệnh truyền nhiễm do ảnh hưởng từ môi trường sống làng nghề gia tăng nhanh; số ca mắc ung thư do ô nhiễm nguồn nước cũng tăng.
Do không vào được Cụm làng nghề
Để giải quyết thực trạng ô nhiễm ở đây, năm 2010, UBND H.Thanh Trì chính thức đưa vào khai thác Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với quy mô diện tích 10 hecta. Tuy nhiên, muốn tham gia sản xuất tại Cụm làng nghề, người dân phải đấu thầu và phải có từ 1-7 tỉ đồng để thuê đất trong 50 năm. Vì vậy, qua đấu thầu, chỉ có 80 hộ đủ điều kiện vào sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Tâm, cán bộ phụ trách địa chính cho hay: số hộ được vào Cụm làng nghề tập trung xã Tân Triều chỉ chiếm khoảng trên dưới 20% số hộ làm nghề tại Triều Khúc. Do đó, số hộ không trúng thầu lại tiếp tục sản xuất trong khu vực đông dân cư và đành phải chấp nhận sống chung với ô nhiễm.
Trong khi đó, việc sử dụng đất tại Cụm sản xuất làng nghề lại có hiện tượng bị biến tướng, sử dụng sai mục đích. Do được sử dụng 50 năm, nên đất tại Cụm làng nghề Triều Khúc bị phân lô, bán suất xây nhà ở kiên cố không theo giấy phép.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Duy Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tân Triều, khẳng định có sự thực này và đã làm báo cáo gửi UBND H.Thanh Trì. Với các trường hợp xây dựng không phép, hiện đã tiến hành lập biên bản, đình chỉ thi công và gửi báo cáo Thanh tra xây dựng H.Thanh Trì để xử lý.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chánh văn phòng UBND H.Thanh Trì cũng công nhận tình trạng vi phạm đang xảy ra tại Cụm làng nghề Triều Khúc. Ông Tuấn cho biết, hiện chính quyền huyện Thanh Trì đang tích cực chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc xử lý, để các hộ dân khác sớm được vào sản xuất ở làng nghề Triều Khúc, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.