Ổ 'quý bà đề đóm' qua mạng xã hội bị đề nghị truy tố

17/08/2018 10:34 GMT+7

Ngày 17.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ổ 'quý bà đề đóm' về tội tổ chức đánh bạc.

6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Thị Thanh (41 tuổi, ngụ tổ 2, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Trần Sơn Trường (26 tuổi), Phan Thị Thảo An (25 tuổi, cùng ngụ tổ 206, Nguyễn Thị Minh Phượng (36 tuổi, ngụ tổ 102, cùng P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Trần Thị Trà Linh (32 tuổi, ngụ tổ 44), Trần Thị Quỳnh Vân (33 tuổi, ngụ tổ 34, cùng P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê).
[VIDEO] Ổ đề của các “quý bà” đất Đà Nẵng
Trước đó, từ đầu năm 2018, Đội Chuyên đề và công tác nghiệp vụ cơ bản (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây số đề quy mô lớn hoạt động khắp các quận huyện, với hàng trăm con bạc, mỗi ngày giao dịch hàng trăm triệu đồng.
Đường dây đề này hoạt động tinh vi, lập nhóm kín trên mạng xã hội để các thành viên trao đổi tịch đề, xác nhận tiền.
Vợ chồng Trần Sơn Trường - Phan Thị Thảo An Ảnh: Văn Tiến
Lực lượng PC45 Công an TP.Đà Nẵng thu giữ 180 triệu đồng tiền mặt - Ảnh: Văn Tiến
Sau một thời gian lập chuyên án 518Đ để điều tra, ngày 8.8, các tổ công tác PC45 đồng loạt ập vào 4 điểm là nhà 100 Trường Chinh, 113 Huỳnh Ngọc Huệ, 15 Nguyễn Huy Tưởng và 104 Thanh Tịnh, bắt quả tang nhiều đối tượng tổ chức ghi đề, thu giữ 180 triệu đồng tiền mặt.
Trong đường dây này, Trần Thị Trà Linh cầm đầu, tổ chức đánh đề và điều hành từ 2015.
Đến 2017, Linh bắt đầu “làm ăn lớn”, mở rộng quy mô và số tiền đánh đề, đồng thời giao vợ chồng em trai là Trần Sơn Trường và Phan Thị Thảo An tính toán tiền hằng ngày, đi thu nợ hoặc trả tiền cho con bạc.
Trần Thị Quỳnh Vân, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thị Minh Phượng là đại lý cấp dưới, nhận đề từ nhà con bạc rồi chuyển cho Linh để hưởng hoa hồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.