Ô tô nhập khẩu từ Indonesia trên đường trở lại Việt Nam

03/03/2018 06:00 GMT+7

Chính phủ Indonesia đang có những động thái nhằm tái khởi động việc xuất khẩu ô tô sang thị trường Việt Nam.

Theo tờ The Jakarta Post, trong nỗ lực nhằm tiếp tục xuất khẩu ô tô sang Việt Nam, Bộ Thương mại Indonesia sẽ sớm cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (Vehicle Type Approval - VTA) cho các DN.
Trước đó, hoạt động nhập khẩu ô tô từ Indonesia vào thị trường Việt Nam của các hãng xe tạm thời bị ngưng trệ từ đầu năm 2018 khi Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP (Nghị định 116) quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô cùng với Thông tư 03/2018/TT-BGTVT về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.
Mẫu xe Fortuner được Toyota nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia - Ảnh: Minh Kha
Theo quy định mới trong Nghị định 116, các DN muốn nhập khẩu ô tô vào Việt Nam từ năm 2018 phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô (VTA) cùng những điều kiện khác về kiểm tra khí thải, chất lượng an toàn kỹ thuật theo quy định… Chính điều này đã khiến một số mẫu xe lắp ráp tại Indonesia như Toyota Fortuner không thể xuất khẩu sang Việt Nam, do DN nhập khẩu không xin được VTA. Nhu cầu tăng cao, khiến Fortuner liên tục rơi vào cảnh khan hang, đội giá bán trong 2 tháng đầu năm 2018.
Để cởi bỏ nút thắt này, Chính phủ nước này đang triển khai kế hoạch thông báo về việc cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) nhằm cố gắng xuất khẩu ô tô sang Việt Nam. Ông Oke Nurwan, Thứ trưởng Thương mại Indonesia cho biết: “Việc cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) ô tô, sẽ nối lại hoạt động xuất khẩu ô tô nguyên chiếc từ Indonesia sang Việt Nam”.
Ông Oke Nurwan cho biết, Indonesia đã có những thay đổi nhằm cấp VTA có các DN ô tô - Ảnh: The Jakarta Post
Trước đó trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tháng 2.2018, đoàn đại biểu Indonesia đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ và ông Toru Konishita - Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Trong đó, phía Indonesia cho biết, sẽ có những thay đổi về việc cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) ô tô xuất khẩu nhằm hy vọng sẽ sớm xuất khẩu ô tô sang Việt Nam.
Theo số liệu thống kê, vào năm ngoái Indonesia đã xuất khẩu 38.832 ô tô nguyên chiếc trị giá 718 triệu USD sang Việt Nam. Đại diện bộ Thương mại Indonesia cũng cho biết, nếu hoạt động xuất khẩu ô tô nguyên chiếc sang thị trường Việt Nam bị gián đoạn, Indonesia có thể sẽ mất khoảng 85 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 12.2017 đến tháng 3.2018.
Như vậy, sau Thái Lan, Indonesia sẽ trở thành quốc gia tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) ô tô xuất khẩu sang Việt Nam. Động thái này sẽ mở đường cho các mẫu ô tô sản xuất từ ASEAN nằm trong diện được hưởng thuế nhập khẩu 0% đổ bộ vwo Việt Nam để cạnh tranh với xe lắp ráp, sau hơn 2 tháng rơi vào cảnh “án binh bất động”.
Tuy nhiên, theo nhận định của một số hãng xe, kể cả khi được Chính phủ cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại (VTA) ô tô xuất khẩu, phải mất ít nhất 2 tháng những mẫu xe nhập từ Indonesia mới có thể đến tay người tiêu dùng Việt Nam do phải trải qua các khâu kiểm định, kiểm tra khí thải, chất lượng an toàn kỹ thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.