Ở tuổi 12, Mike Tyson bị thôi miên 3 lần/ngày để trở thành ‘con quái thú’

04/05/2020 06:00 GMT+7

Huyền thoại quyền Anh Mike Tyson đã từng tiết lộ ông bị thôi miên 3 lần/ngày từ năm 12 tuổi và điều đó đã biến ông trở thành một "con quái thú".

Huấn luyện viên huyền thoại Cus D’Amato từng đưa Tyson đến gặp nhà tâm lý John Halpin với mong muốn giúp cậu bé hung hăng có thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Từ đó, Tyson bị thôi miên 3 lần/ngày trong suốt thời gian ông thi đấu nghiệp dư, nơi ông đã giành được 2 HCV Olympic trẻ. Đây là một trong những cách mà Cus đã làm để đào tạo Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất mọi thời đại.
Phát biểu trên podcast của Joe Rogan, Tyson nói: “Trước đây tôi từng bị thôi miên một cách chuyên nghiệp hai hoặc ba lần một ngày trước khi sparring (đấu tập), trước khi tập luyện và thi đấu. Mục tiêu của tôi là đánh bại mọi đối thủ.”

Mike Tyson muốn đánh bại tất cả các đối thủ

Ảnh: Chụp màn hình

Tyson sớm trở thành tay đấm đáng sợ nhất thế giới sau khi đánh bại Trevor Berbick vào năm 1986 để giành danh hiệu thế giới. Ngay cả trong lúc luyện tập sparring, huyền thoại người Mỹ cũng vô cùng tàn bạo, tuy nhiên Tyson được dạy rằng không bao giờ cảm thấy hối hận trên võ đài, thay vào đó chỉ tập trung vào “sự man rợ”. 
Tyson giải thích: “Cus không thích tôi nhạy cảm như thế. Ông ấy muốn tôi vô cảm. Ông nói cảm xúc chẳng có ý nghĩa gì. Cảm giác không làm được gì cho cuộc sống của bạn hết. Điều duy nhất cảm giác có thể làm là làm bạn mất tập trung. Tôi chỉ mới 12 tuổi khi họ bắt đầu thôi miên tôi. Tôi chỉ tập trung vào sự man rợ và làm thế nào để trở thành một con ‘quái thú’ mà thôi.”

Mike Tyson cũng phải nhận lấy những trận thua đáng nhớ

Ảnh: Chụp màn hình

Tyson đã mất danh hiệu của mình sau thất bại gây sốc trước James 'Buster' Douglas vào năm 1990 và tiếp tục ở tù 3 năm sau khi bị kết án hiếp dâm vào năm 1992. Sau khoảng thời gian ngồi tù, Tyson đã giành được các danh hiệu WBC và WBA vào năm 1996 nhưng trong cùng năm đó ông đã để thua Evander Holyfield và tiếp tục thất bại trong trận tái đấu 1 năm sau đó cùng với cú căn tai đầy bê bối.
‘Nghệ sĩ của những cú đấm KO’ đã giải nghệ vào năm 2005 sau khi thua Kevin McBride và rời khỏi môn thể thao này với thành tích 50 trận thắng và 6 trận thua. Tuy nhiên, Mike Tyson vẫn là một trong những tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở tuổi 53 Tyson hiện đang có kế hoạch quay trở lại sàn đấu, khi ông chăm chỉ tập luyện cho một trận đấu với mục đích từ thiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.