Olympic 2020: Huy chương vẫn “ngoảnh mặt” với thể thao Việt Nam

28/07/2021 09:22 GMT+7

Hôm qua (27.7) cũng lại là một ngày thi đấu không mấy thành công của thể thao Việt Nam .

Ở hạng 49 kg nữ môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên chỉ chinh phục được mức tạ 95 kg sau 3 lần thực hiện động tác cử giật. Đến động tác cử đẩy, cô cũng chỉ thành công ở mức 113 kg. Với thành tích 208 kg tổng cử, Hoàng Thị Duyên xếp hạng 5 chung cuộc. Tiếc cho Duyên bởi nếu lặp lại được thành tích 216 kg như ở giải vô địch châu Á hồi tháng 4 vừa qua, cô đã giành HCĐ, bởi hôm qua VĐV Nhật Bản Mikiko đoạt HCĐ Olympic cũng chỉ đạt thành tích 214 kg.
Duyên đã rất nỗ lực nhưng chưa có duyên với sân chơi lớn như Olympic. Sau khi trở về từ giải châu Á nói trên, vì phải cách ly y tế lên đến 42 ngày (do khu cách ly có ca F1 nên ngoài 21 ngày như quy định, Duyên phải cách ly thêm 21 ngày nữa) nên Duyên bị hụt nhịp tập luyện để lấy lại phong độ. Chỉ mới 25 tuổi nên nếu được đầu tư tốt hơn, Hoàng Thị Duyên hứa hẹn gặt hái thành tích cao hơn trong tương lai.

Lịch thi đấu ngày 28.7 của đoàn VN

+ Cầu lông (7 giờ 40): Nguyễn Thùy Linh đấu lượt cuối đơn nữ vòng bảng gặp Jaquet Sabrina (Thụy Sĩ).
+ Bắn cung (10 giờ 20):
Đỗ Thị Ánh Nguyệt đấu vòng 1/32 cung 1 dây gặp Hayakawa Ren (Nhật Bản).
+ Quyền anh (17 giờ 5): Nguyễn Văn Đương đấu vòng 1/8 hạng cân dưới 57 kg Erdenebat Tsendbaaatar (Mông Cổ).
Ở môn bơi lội, VĐV trẻ Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2000) đã thi đấu cực kỳ nỗ lực, về đích thứ 2 đợt thi của mình với thành tích 7 phút 54 giây 16. Nhưng ở 4 đợt thi còn lại, vì các VĐV quá mạnh nên tính thành tích chung cuộc Huy Hoàng không thể có mặt ở top 8. Anh đứng thứ 20/33 VĐV và trở thành VĐV châu Á duy nhất có mặt ở top 20 Olympic nội dung 800 m tự do nam.
VĐV kỳ cựu 38 tuổi Nguyễn Tiến Minh (hạng 60 thế giới) hôm qua khép lại kỳ Olympic thứ 4, cũng là kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp của mình, khi thua tay vợt Dwicahyo Ade Resky (Azerbaijan, hạng 80 thế giới) với tỷ số 0-2 (14/21, 18/21) ở trận cuối đơn nam vòng bảng. Như vậy Tiến Minh thua cả 2 trận ở Olympic Tokyo.
Hôm nay (28.7), võ sĩ Nguyễn Văn Đương được kỳ vọng làm nên bất ngờ ở vòng 1/8 hạng cân dưới 57 kg nam môn quyền anh dù anh phải chạm trán với tay đấm cực mạnh Erdenebat Tsendbaaatar (Mông Cổ) - đương kim vô địch ASIAD, châu Á. Văn Đương cho biết anh sẽ nỗ lực chơi tấn công chủ động để tìm cơ hội như cách thể hiện đầy thuyết phục khi thắng Aliyev (Azerbaijan) ở vòng đầu.
Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh (hạng 49 thế giới) tranh tài lượt cuối đơn nữ vòng bảng gặp tay vợt Jaquet Sabrina (Thụy Sĩ, hạng 46 thế giới), nhưng với việc để thua tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying ở lượt trận trước, Thùy Linh không còn cơ hội đi tiếp tại Olympic Tokyo 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.