Ông Abe gặp khó trước cuộc bầu cử ở Nhật Bản

11/12/2014 10:00 GMT+7

(TNO) “Abenomics à? Tôi muốn nó thôi đi là vừa”, hãng tin Reuters dẫn lời một người dân tại Tokyo nói trước ngày bầu cử ở Nhật, khi Thủ tướng Shinzo Abe đang đứng trước thử thách lớn sắp tới.

 Thủ tướng Shinzo Abe gặp nhiều áp lực - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Shinzo Abe gặp nhiều áp lực - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Shinzo Abe đã bị chỉ trích vì “tránh né đề cập đến quyết định cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội hay không”, Reuters cho biết hôm 9.12.

Dự kiến vào Chủ nhật 14.12, Nhật sẽ tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu cử sớm theo lời kêu gọi của chính ông Abe hồi tháng 11 qua.

Sự việc bắt nguồn từ chỗ nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới đã liên tục có biểu hiện tụt dốc gần đây, minh chứng cho nhiều nỗ lực bất thành của ông Abe kể từ lúc lên nắm quyền 2 năm qua. Báo chí gọi chính sách phát triển kinh tế của ông Shinzo Abe là “Abenomics” (kết hợp giữa tên ông và chữ “kinh tế” viết trong tiếng Anh).

“Abenomics à? Tôi muốn nó thôi đi là vừa”, hãng tin Reuters dẫn lời cô Shinohara, một người dân tại khu vực Sugamo, phía Bắc Tokyo. “Tôi hy vọng trợ cấp của mình ổn, nhưng tôi vẫn phải làm việc đến lúc còn khả năng, và trong trường hợp này tôi phải tiết kiệm”.

Phán ứng của cô Shinohara điển hình cho những vấn đề ông Shinzo Abe phải đối mặt. Theo đó, Reuters cho rằng những người như Shinohara với tư duy tiết kiệm hơn tiêu xài đã và đang gây trở ngại cho nỗ lực cải cách của ông Abe sau 2 thập kỷ giảm phát tại Nhật.

 Kinh tế Nhật gặp khó về lực lượng lao động
Kinh tế Nhật gặp khó về lực lượng lao động - Ảnh: Reuters

Trước tình hình này, Nhật Bản đã chứng kiến các đợt tăng thuế bán hàng. Tuy nhiên Reuters cho rằng chính phủ đã lường trước việc dù có tăng thuế bán hàng lên 10% (trước đó là 8%), cũng không đủ để đảm bảo chỉ tiêu ngân sách cho 7 năm tới.

Vấn đề thứ hai, cũng liên quan tới việc tăng thuế, là giải quyết mâu thuẫn giữa nợ công và chính sách hỗ trợ người già. Reuters dẫn ra thông số cho biết lúc này nợ công của Nhật trong năm nay “đã cao gấp 2 lần GDP của nước này và là gánh nặng lớn nhất của một nước phát triển”.

Ông Shinzo Abe đã hoãn việc tăng thuế cũng vì lý do không muốn Nhật phình to nợ công. Đó là một cách giải quyết. Cách thứ hai, là phải cắt giảm các nguồn trợ cấp cho người già.

Hiện tại chi tiêu cho phúc lợi xã hội nói chung đang chiếm tới 1/3 ngân sách của cả nước Nhật. Đây là khó khăn lớn nhất cho nước này bởi theo Reuters, có tới ¼ dân số Nhật trên 65 tuổi, trong lúc nguồn nhân lực hỗ trợ với độ tuổi từ 18-24 đã giảm tới 1/3 trong 2 thập kỷ qua.

Nhật Đăng

>> Thủ tướng Abe mất tín nhiệm
>> Thủ tướng Abe công bố kế hoạch giải tán hạ viện
>> Tập Cận Bình 'lạnh lùng' trong cuộc gặp Shinzo Abe
>> Thủ tướng Abe: “Tôi muốn cải thiện quan hệ Nhật-Trung”
>> Ông Abe hủy kế hoạch tiếp đón ông Putin tại Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.