Ông Assad bảo Mỹ bịa chuyện để có cớ tấn công Syria

14/04/2017 06:08 GMT+7

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 13.4 cho biết phương Tây, nhất là Mỹ, bịa đặt vụ tấn công bằng vũ khí hóa học để có cớ tấn công Syria.

Trả lời phỏng vấn AFP tại thủ đô Damascus, ông Assad nói quân đội Syria đã từ bỏ tất cả vũ khí hóa học và sức mạnh quân sự nước này không bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ. “Chắc chắn là 100% bịa đặt. Chúng tôi nhận thấy phương Tây, nhất là Mỹ, đang thông đồng với các phần tử khủng bố, thêu dệt toàn bộ câu chuyển để có cớ tấn công Syria”, Tổng thống Assad nói.
Video bịa đặt
Các lãnh đạo phương Tây, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, cáo buộc các chiến đấu cơ thuộc lực lượng của ông Assad được điều động từ căn cứ không quân Shayrat để tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thị trấn Khan Sheikhoun do phe nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Idlib hôm 4.4, khiến ít nhất 87 người chết, trong đó có 31 trẻ em, theo AFP.
Ông Trump đã ra lệnh cho hai tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk vào căn cứ Shayrat của Syria ngày 7.4, bất chấp Syria bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ tấn công ở Khan Sheikhoun và Nga cho rằng chất độc rò rỉ từ kho vũ khí của phe nổi dậy.
Tổng thống Assad nhấn mạnh hiện vẫn chưa rõ vụ tấn công ở Khan Sheikhoun xảy ra như thế nào. “Phương Tây có rất nhiều video bịa đặt. Chúng tôi không biết rõ những trẻ em trong video có thật sự thiệt mạng ở Khan Sheikhoun hay không”. Ông Assad khẳng định nhiều lần quân đội Syria đã bàn giao tất cả vũ khí hóa học vào năm 2013, theo thỏa thuận do Nga làm trung gian nhằm tránh Mỹ có hành động can thiệp quân sự vào Syria. Mặc dù Lầu Năm Góc đánh giá cuộc tấn công bằng tên lửa gây thiệt hại đáng kể, nhưng ông Assad khẳng định: “Sức mạnh quân sự, khả năng tiêu diệt khủng bố của chúng tôi không hề suy yếu".
Mỹ tố Nga thông đồng với Syria
Vụ phóng tên lửa là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ nhắm trực tiếp vào lực lượng của ông Assad kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ vào năm 2011 và kéo dài đến nay, khiến cho mối quan hệ giữa Moscow và Washington ngày càng trở nên căng thẳng. Nga can thiệp quân sự vào Syria kể từ năm 2015 với mục đích hỗ trợ Syria chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).
Điện Kremlin cáo buộc Washington vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành cuộc tấn công chống lại chính quyền ông Assad. Tuy nhiên, Tổng thống Trump bác bỏ chỉ trích này khi khẳng định: “Chúng tôi đã làm điều đúng đắn”. Trong buổi họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Washington, ông Trump cho biết Nga “chắc chắn có thể” biết rõ về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. “Tôi cũng muốn tin rằng họ không biết, nhưng chắc chắn họ biết. Vì thế chúng ta sẽ phải tìm ra sự thật”, ông Trump nói.

tin liên quan

Nga phủ quyết nghị quyết của LHQ về Syria
  Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết yêu cầu chính phủ Syria hợp tác điều tra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tây bắc nước này, theo Reuters ngày 13.4.
Trong khi đó, Nga cũng đã phủ quyết dự thảo nghị quyết Liên Hiệp Quốc yêu cầu Syria hợp tác điều tra vụ tấn công được cho là dùng chất độc thần kinh sarin. Nhưng ông Assad khẳng định sẽ không hợp tác điều tra toàn diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.