Chủ bán hoa Tết Bến Bình Đông: Giảm giá giảm hết cỡ để khỏi ôm hàng ngày 30 Tết

24/01/2020 11:12 GMT+7

Chiều tối ngày 29 Tết và sáng sớm giao thừa 30, nhiều hộ bán hoa tại bến hoa Bình Đông đã giảm giá để tránh bị ôm hàng và nhiều người cũng chọn ngày này để mua hoa để trang trí tết.

Đa phần các tiểu thương bán hoa tại Bến Bình Đông đều cho biết sức mua năm nay có phần giảm và những ngày qua bán không được nhiều.
Tuy nhiên, hôm nay thì sức mua có tăng hơn do cận tết và giá bán đã được các tiểu thương chủ động giảm để tránh bị ôm hàng vào ngày 30 tết. Ví dụ một cặp hoa cúc giá mấy ngày qua là 200.000 một cặp nhưng 29 tết đã giảm còn 150.000 một cặp.

Cây bông giấy cũng là loại cây được nhiều người yêu thích vào mùa tết

Nhiều người chọn 29 tết để mua hoa thay vì đúng ngày 30 tết như mọi năm để ép giá người bán

Chị Loan tươi cười khi chọn mua được một cây bông giấy với giá 200.000 và chị chia sẻ năm nay có nhiều hoa đẹp và giá cả hợp lý hơn so với mọi năm

Cây quất cũng được nhiều người lựa chọn

Một khách hàng đang lựa chọn một chậu mai nhỏ. Đa phần khách năm nay đều có ý thức mua hoa trước 30 để ủng hộ người trồng và người lao động có động lực hơn

Vội vàng buộc cây đi giao cho khách

Chú Kiệt (quê Bến Tre), chia sẻ ngày 29 tết là ngày quyết định đối với nhiều người bán hoa thậm chí công sức và doanh thu của họ được quyết định vào ngày này

Hoa hướng dương được nhiều người mua quan tâm

Giá hướng dương được giao động từ 180.000 đến 200.000 và giá được cho là vừa phải hơn so với thời gian này năm ngoái

Chuyển thêm hoa từ ghe vào

Một người phụ nữ vui vẻ khi mua được một chậu mai đẹp với giá hợp lý

Chị Thuỷ, một người bán hoa đến từ Bến Tre chia sẻ hôm nay 29 bán được hơn so với nhiều ngày trước và chị cũng chủ động giảm giá từ 200.000 một cặp hoa xuống còn 180.000

Đường đông nhưng nhiều người xem những chậu hoa

Chuẩn bị từng chậu hoa để bán cho khách

Tuy 29 tết nhưng cũng có rất nhiều ghe từ Miền Tây lên

Đường Bình Đông chiều 29 tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.