Ông Bakiyev bị buộc tội giết người hàng loạt

27/04/2010 14:28 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin AP, Phó thủ tướng Azimbek Beknazarov của chính phủ lâm thời Kyrgyzstan hôm nay (27.4) cho biết Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev của nước này đã bị buộc tội tổ chức giết người hàng loạt.

Ông Bakiyev đã rời khỏi thủ đô Bishkek vào hôm 7.4 sau khi lực lượng an ninh Kyrgyzstan bắn vào đám đông người biểu tình và những người này đã tấn công vào các tòa nhà chính phủ.

Cuộc chính biến này đã làm ít nhất 85 người thiệt mạng.

Sau khi rời thủ đô, ông Bakiyev đã tìm cách tập hợp những người ủng hộ mình tại khu vực quê nhà, miền nam Kyrgyzstan nhưng cuối cùng đã rời khỏi quốc gia Trung Á này và sang sinh sống tại Belarus hồi tuần trước.

Azimbek Beknazarov cũng tiết lộ trong cuộc họp báo diễn ra vào hôm nay rằng Bakiyev đã bị buộc tội lạm dụng quyền lực và quyền miễn trừ truy tố của ông sẽ bị tước bỏ.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.