Ông Bakiyev rời Kazakhstan đến Belarus

17/04/2010 17:08 GMT+7

(TNO) Sáng nay (17.4), cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev (ảnh) của Kyrgyzstan, người đã tuyên bố từ chức hôm 15.4, đã rời thành phố Taraza, miền nam Kazakhstan để đến Minsk (thủ đô Belarus).

Theo hãng tin Interfax, chuyến đi trên của ông Bakiyev diễn ra chỉ hai ngày sau khi ông này đến Kazakhstan theo thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Kyrgyzstan do các lãnh đạo Nga, Kazakhstan và Mỹ làm trung gian.

Trước đó, hôm 16.4, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Bakiyev khẳng định rằng ông đã ở Kazakhstan.

Trong một diễn biến liên quan, Miroslav Jenca - Đại diện đặc biệt về vấn đề Trung Á của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon - dự kiến sẽ đến Kyrgyzstan vào ngày mai (18.4) để tiếp tục các nỗ lực của LHQ trong việc giúp chính quyền lâm thời nước này duy trì sự ổn định cũng như thúc đẩy phát triển tại quốc gia Trung Á này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.