Ông Biden từ chối tranh luận khi Tổng thống Trump chưa khỏi bệnh Covid-19

Khánh An
Khánh An
07/10/2020 10:09 GMT+7

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông sẽ không tham gia tranh luận vòng 2 nếu Tổng thống Trump chưa khỏi bệnh Covid-19 .

Hãng AFP ngày 7.10 đưa tin ứng viên Joe Biden tuyên bố ông phản đối tranh luận vòng 2 trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, nếu Tổng thống Donald Trump chưa khỏi Covid-19.
“Tôi đang trông đến khi có thể tranh luận với ông ấy, nhưng tôi chỉ hy vọng mọi nguyên tắc được tuân thủ”, ông Biden phát biểu với báo giới tại thành phố Gettysburg (bang Pennsylvania).

Ông Trump có thể tham gia buổi tranh luận tổng thống dù nhiễm Covid-19

 
Dự kiến 2 đối thủ tranh cử sẽ tranh luận vòng 2 vào ngày 15.10. Tuy nhiên, ông Biden nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống Trump vẫn chưa khỏi bệnh Covid-19 thì 2 người không nên tranh luận nhằm tuân thủ các khuyến cáo phòng chống dịch.
Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ, người mắc Covid-19 nên ở nhà ít nhất trong vòng 10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên, còn những người bệnh nặng nên ở nhà đến 20 ngày.
“Đó là vấn đề rất nghiêm trọng, nên tôi sẽ theo hướng dẫn của bác sĩ khuyến cáo về điều đúng đắn nên tuân thủ”, ứng viên Biden cho biết.
Trong khi đó, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng ông trông mong đến vòng tranh luận sắp tới.

Chiến dịch tranh cử đảng Dân chủ tăng cường bảo vệ ứng viên Biden trước nguy cơ nhiễm Covid-19

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump hủy bỏ cuộc đối thoại về gói hỗ trợ kinh tế mới cho đến sau ngày bầu cử (3.11). Trước đó, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell kêu gọi chi thêm nhằm giúp phục hồi nền kinh tế đang bị suy thoái khiến hàng loạt người thất nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.