Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM: Sẽ chấn chỉnh lại làm việc sáng thứ bảy

12/03/2009 00:40 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài Làm việc sáng thứ bảy, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Châu Minh Tỷ (ảnh) cho biết hiện lãnh đạo thành phố đang giao cho các sở, ngành, quận, huyện rà soát, đánh giá kết quả sau một năm tổ chức thực hiện làm việc sáng thứ bảy; trong đó xác định rõ tính hiệu quả, các chi phí phát sinh làm việc vào sáng thứ bảy (chi phí hỗ trợ cán bộ, công nhân viên, điện, nước, điện thoại...).Dự kiến trong tháng 3.2009, thành phố sẽ tiến hành sơ kết công tác này và đề ra phương hướng triển khai cụ thể.

* Quan điểm của thành phố là tiếp tục giữ hay bỏ làm việc sáng thứ bảy, thưa ông?

- Thực ra, trước đây chúng tôi từng đề xuất bỏ làm việc ngày thứ bảy, thay vào đó là kéo dài giờ làm việc trong 5 ngày thường, nhưng vì cấp trên đã quyết và làm thống nhất trên cả nước, nên TP.HCM không thể làm khác. Sau khi rà soát việc tổ chức thực hiện, UBND thành phố sẽ có kiến nghị cụ thể lên Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan... Còn trước mắt thành phố vẫn sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện làm việc sáng thứ bảy, nhưng có chấn chỉnh, sắp xếp lại những công việc thuộc thẩm quyền của thành phố, tinh gọn lại bộ máy phục vụ, giải quyết công việc cho người dân tại các cơ quan, đơn vị...

* Liệu việc chấn chỉnh lần này sẽ giải quyết được tình trạng “ế việc” và lãng phí tại các cơ quan nhà nước trong thời gian qua? 

- Kế hoạch cụ thể sẽ được Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố sau khi tổng hợp kết quả rà soát và kiến nghị của các sở, ngành, quận, huyện. Tuy nhiên, dự kiến thành phố sẽ chọn một số lĩnh vực dịch vụ hành chính công có nhiều hồ sơ tồn đọng, người dân đang bức xúc, chẳng hạn như cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở... để tập trung giải quyết vào sáng thứ bảy. Ngoài ra, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân biết rõ hơn về làm việc sáng thứ bảy. 

* Thực tế cho thấy việc trả thù lao chưa tương xứng đã tạo tâm lý uể oải trong cán bộ, công nhân viên chức đi làm vào sáng thứ bảy, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và khiến người dân ngán ngại khi đến làm thủ tục hành chính vào ngày cuối tuần. Thành phố có hướng giải quyết vấn đề này?

- Việc trả thu nhập cho cán bộ, công nhân viên chức đi làm việc sáng thứ bảy đã được tính toán đưa vào khoán kinh phí và có quy định hẳn hoi trong quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Do vậy, tự các cơ quan, đơn vị phải trang trải kinh phí kể cả làm việc sáng thứ bảy, chứ Nhà nước không cấp thêm ngân sách cho công việc làm thêm này. Còn việc sắp xếp, bố trí như thế nào cho hợp lý thì do các cơ quan, đơn vị tự lo.

Không phải bày ra cho có! 

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Mẫn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ - cho biết: Việc quy định làm việc thứ bảy không phải bày ra cho có. Chủ trương là để tạo điều kiện giải quyết hết công việc của dân, với tinh thần là đừng để người dân phải chờ đợi việc này, việc kia. Theo ông Mẫn, tùy từng địa phương phải bố trí thời gian làm sao để giải quyết hết được công việc cho dân. “Nếu như anh không giải quyết hết công việc thì làm ngày thứ bảy, còn nếu như ngày thường đã giải quyết hết rồi thì bắt công chức đến ngồi ngày thứ bảy làm gì”, ông Mẫn nhấn mạnh. (Xuân Toàn)

Minh Nam (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.