Ông chủ Xbox cho biết việc trì hoãn Starfield là điều đúng đắn

16/11/2022 17:18 GMT+7

Thời điểm Starfield đến với Xbox đã được dời lại đến một thời điểm khác trong năm 2023.

Theo PC Gamer, Bethesda vừa thông báo trì hoãn việc ra mắt Starfield đến năm sau, nếu đi đúng theo lịch trình phát hành ban đầu, trò chơi sẽ đến với người hâm mộ vào ngày 11.11, đúng 11 năm sau khi Skyrim ra mắt.

Microsoft đã chi 7,5 tỉ USD để mua lại Zenimax, công ty mẹ của Bethesda, nhưng trò chơi lớn đầy mong đợi Starfield lại bị trì hoãn phát hành đã gây ra nhiều khó hiểu cho người hâm mộ. Nhưng theo CEO Phil Spencer của Microsoft Gaming, việc trì hoãn của trò chơi là một điều tốt.

Starfield được trì hoãn đến năm 2023

Bethesda

Trong cuộc nói chuyện với The Verge, Spencer cho biết: “Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc phát hành sớm các trò chơi, nhưng khi nhìn vào một trò chơi như Starfield, nó đã mất rất nhiều thời gian, công sức và đầu tư. Nên việc quyết định cho đội ngũ phát triển thêm thời gian để xây dựng và hoàn thiện trò chơi ở trạng thái tốt nhất của nó là điều nên làm”.

Hiện tại, Starfield đã có lịch phát hành vào nửa đầu năm 2023. Người đứng đầu Xbox, Matt Booty rất muốn mọi người biết rằng Starfield không chỉ là ‘sản phẩm tương tự’ của Skyrim và kiên nhẫn chờ đợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.