Ông Đặng Lê Dũng làm Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM

14/06/2022 14:31 GMT+7

Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM sẽ chủ động đề xuất tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, đề án, dự án lớn của thành phố và các tỉnh bạn.

Sáng 14.6, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Đặng Lê Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM báo cáo những kết quả, hoạt động quan trọng của hội trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển ngành xây dựng và kinh tế xã hội TP.HCM.

Cụ thể, hội đã tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các hội thảo chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng; chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ. Đáng chú ý, hội đã tích cực tham gia công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với 25 dự án ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận… được chính quyền địa phương đánh giá cao.

Ngoài ra, đơn vị cũng chú trọng công tác hợp tác giao lưu trong nước và quốc tế; tham gia các hoạt động thiện nguyện như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, phòng chống dịch Covid-19.

Ông Đặng Lê Dũng được bầu làm Chủ tịch Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM

sỹ đông

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Dũng cho biết sẽ tập trung công tác phát triển hội viên, vận động và tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức ở các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp ngành xây dựng, quảng bá thương hiệu và bảo vệ lợi ích hội viên.

Phát huy những kết quả tích cực trong nhiệm kỳ qua, Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục chủ động đề xuất tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chính sách, đề án, dự án lớn của thành phố và các tỉnh bạn; cung cấp luận cứ khoa học khách quan để các sở ngành, chủ đầu tư tham khảo trước khi ra quyết định.

Lãnh đạo Tổng hội xây dựng TP.HCM tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác hội

sỹ đông

TS Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam nói rằng từ hơn 1.000 hội viên, đến nay Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM chỉ còn 75 hội viên là con số đáng buồn, nhưng điều đó cũng thể hiện sự quyết liệt của hội trong việc rà soát, không chấp nhận việc “đánh trống ghi tên” như một số hội nghề nghiệp khác.

Thực tế đó cũng đòi hỏi hội phải thay đổi phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nhất là tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; qua đó góp phần nâng tầm vị thế, tiếng nói của hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành với 23 ủy viên, Ban Thường vụ có 7 ủy viên, ông Đặng Lê Dũng được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật xây dựng TP.HCM. Nhân dịp này, Tổng hội xây dựng Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật TP.HCM tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.