Ông Dmitry Medvedev đắc cử Tổng thống Nga

04/03/2008 01:36 GMT+7

Đúng như dự đoán của nhiều người, ứng viên Dmitry Medvedev hôm qua đã đắc cử Tổng thống Nga sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 2.3.

Theo kết quả sơ bộ được công bố hôm 3.3, với 99,4% tổng số phiếu đã được kiểm, Phó thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev đã chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm 2.3, trở thành người kế nhiệm Tổng thống Vladimir Putin. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, ông Medvedev của đảng Nước Nga thống nhất giành được 70,23% số phiếu. Về nhì là Chủ tịch đảng Cộng sản Gennady Zyuganov với 17,76%. Vị trí thứ 3 thuộc về Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky với 9,37%. Xếp cuối là ông Andrei Bogdanov, thủ lĩnh đảng Dân chủ, với 1,29% số phiếu. Chủ tịch CEC Vladimir Churov bình luận: "Ông ta (Medvedev) rõ ràng đã là người về đầu". Cũng theo ông Churov, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn quốc là 69,61%. Đây chỉ là kết quả sơ bộ, kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 7.3. Hai tháng sau đó, vào ngày 7.5, tổng thống mới của nước Nga sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Putin đã chúc mừng chiến thắng đầy thuyết phục của ông Medvedev khi cả hai cùng rời Điện Kremlin đến Quảng trường Đỏ, hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng của ông Medvedev. Phát biểu trước những người ủng hộ mình, ông Medvedev, 42 tuổi, khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách của ông Putin. "Chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục con đường mà Tổng thống Putin đã vạch ra... Chúng ta sẽ cùng tiến xa hơn. Chúng ta sẽ cùng chiến thắng", ông Medvedev nói. Tuy nhiên, ông Medvedev cũng trấn an mọi người rằng ông sẽ là chính ông, kể cả trong chính sách đối ngoại, dù ông đã từng hứa sẽ bổ nhiệm ông Putin vào vị trí thủ tướng. "Chính sách đối ngoại (của Nga), theo Hiến pháp, vẫn do tổng thống quyết định", AFP dẫn lời ông Medvedev.

Có hai ứng viên không hài lòng với kết quả sơ bộ. Theo Hãng tin ITAR-Tass, ứng viên Zyuganov tuyên bố ông có bằng chứng về sự gian lận trong bầu cử. Ông Zyuganov cho biết sẽ kiện ra tòa. Theo Báo The Moscow Times, ứng viên Zhirinovsky cũng không công nhận các kết quả sơ bộ và cho biết sẽ đưa vụ việc ra tòa. Điện Kremlin đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng có gian lận trong bầu cử. Riêng ứng viên Bogdanov thì tỏ ra hài lòng với kết quả của mình mặc dù ông giành chưa tới 2% số phiếu. "Trước đây, tuyệt đối không ai biết tôi là ai. Thế hệ dân chủ cũ đã chấm dứt. Đây là thời điểm cho thế hệ mới", ứng viên 37 tuổi này cho biết.

Như vậy, với việc giành được 51,9 triệu lá phiếu, ông Medvedev đã lập kỷ lục mới trong lịch sử 5 cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Trước đó, kỷ lục thuộc về ông Putin với  49,6 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2004. Còn ông Boris Yeltsin đắc cử tổng thống cách đây 17 năm bằng 45,6 triệu lá phiếu.

Châu Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.