Ong đốt chết 41 người Trung Quốc

04/10/2013 03:10 GMT+7

Ít nhất 41 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương trong các vụ tấn công của ong bắp cày tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) kể từ tháng 7 đến nay.

Theo BBC, khoảng 206 người đang được chữa trị tại bệnh viện, bao gồm 37 người trong tình trạng nguy kịch.

Chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là các thành phố An Khang, Hán Trung và Thương Lạc.

Giới chức địa phương cho biết thời tiết ấm và khô hơn trong năm nay có thể là nguyên nhân gia tăng số lượng loài ong hung hãn này trong khu vực.

Trong khi đó, các nhà hoạt động môi trường cho rằng quá trình đô thị hóa quá nhanh ở Trung Quốc khiến môi trường sống của ong bắp cày bị thu hẹp. Nhà chức trách Thiểm Tây đã triển khai chuyên gia xử lý côn trùng đến các địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ.

Trùng Quang

>> 1 du khách Hàn Quốc tử vong vì bị ong đốt
>> Binh sĩ Ấn Độ bị ong đốt khi hành quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.