Ông Hun Sen kêu gọi đoàn kết dân tộc

27/04/2015 11:20 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi lãnh đạo đảng đối lập không thực hiện chính sách trả thù sau khi ông rời chiếc ghế thủ tướng, lấy đoàn kết dân tộc làm trọng để phát triển đất nước, theo Kyodo News ngày 26.4.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi lãnh đạo đảng đối lập không thực hiện chính sách trả thù sau khi ông rời chiếc ghế thủ tướng, lấy đoàn kết dân tộc làm trọng để phát triển đất nước, theo Kyodo News ngày 26.4.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen - Ảnh: AFP
Đây là lần đầu tiên ông Hun Sen đưa ra lời phát biểu như thế này với lãnh đạo đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia Sam Rainsy. “Bây giờ tôi vẫn còn là thủ tướng và mọi người có thể sống cùng với tôi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó Sam Rainsy trở thành thủ tướng của Campuchia”, ông Hun Sen nói trong cuộc gặp gỡ với 300 người Campuchia lao động và học tập tại Malaysia, với sự tham dự của cả ông Rainsy.
Trong cuộc gặp được tổ chức nhân dịp sang Malaysia dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, người đứng đầu chính phủ Campuchia cảnh báo rằng ông sẽ còn không lựa chọn nào ngoài việc trả đũa nếu đối thủ vẫn muốn triệt hạ ông sau khi ông về hưu.
Ông Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết và cùng phát triển đất nước yên bình, thịnh vượng. “Lãnh thổ Campuchia không phải của riêng Hun Sen hay Sam Rainsy mà của tất cả người dân Campuchia”, ông nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.