Ông Kim Jong-un chọn ‘quốc tửu’ của Triều Tiên

20/06/2019 15:35 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên đã quyết định chọn Soju Bình Nhưỡng là “quốc tửu”.

Trang tin DPRK Today đưa tin rượu Soju Bình Nhưỡng được chọn là “quốc tửu” vì nó biểu tượng cho “trái tim nồng hậu và trong sáng” của người dân nước này.
Được làm bằng ngô và gạo trắng, Soju Bình Nhưỡng có hương vị tinh khiết, ngọt ngào và tươi mát”, Triều Tiên khẳng định.
Triều Tiên cho biết thêm Soju Bình Nhưỡng phản ánh “điều kiện địa lý tự nhiên, phong tục dân tộc cũng như quy trình sản xuất rượu lâu đời của Triều Tiên”.
Soju Bình Nhưỡng được sản xuất tại Nhà máy thực phẩm sông Taedong, được cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un, cho xây dựng vào tháng 9.2009.
Nhà máy hiện sản xuất hai loại rượu phổ biến là Soju Bình Nhưỡng với nồng độ cồn 25% và Ju Bình Nhưỡng có nồng độ cồn dao động từ 30-40%.
Theo DPRK Today, Chủ tịch Kim Jong-un công bố Soju Bình Nhưỡng là “quốc tửu” nhằm phân biệt biểu tượng quốc gia của Triều Tiên với biểu tượng của quốc gia khác.
Động thái trên diễn ra giữa lúc rượu Soju Hàn Quốc được cho là đang được tiêu thụ ở mức lớn kỷ lục.
Soju là loại thức uống phổ biến ở Hàn Quốc và Triều Tiên với nồng độ cồn dao động từ 16,8-53%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.