Ông Kim Jong-un kêu gọi ông Tập Cận Bình hợp sức đối phó 'thế lực thù địch'

Văn Khoa
Văn Khoa
23/03/2021 10:21 GMT+7

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường liên lạc và đoàn kết với Trung Quốc để đối phó “các thế lực thù địch” trong một thông điệp gửi cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình .

Ông Kim gửi thông điệp trên để thông báo về kết quả đại hội lần thứ 8 của đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra hồi tháng 1, theo hãng thông tấn KCNA. “Thông điệp nhấn mạnh nhu cầu tăng cường sự đoàn kết và hợp tác giữa hai đảng và hai nước để đối phó các động thái cản trở và thách thức từ những lực lượng thù địch”, KCNA viết.
Ông Kim còn mô tả chi tiết những biện pháp Triều Tiên đã đưa ra trong đại hội đảng, bao gồm “lập trường chính sách về việc tăng cường các khả năng phòng thủ của đất nước, quan hệ liên Triều và quan hệ Mỹ-Triều
Phát biểu tại đại hội đảng nói trên hôm 8.1, ông Kim gọi Mỹ là “kẻ thù lớn nhất” và cho rằng chính sách thù địch của Washington đối với Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi, dù ai làm chủ Nhà Trắng, theo  KCNA.

[VIDEO] Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Mỹ "đừng gieo rắc mùi thuốc súng" trên bán đảo Triều Tiên

Ông Kim còn bày tỏ niềm tin rằng hợp tác Triều-Trung sẽ ngày càng vững chắc hơn. KCNA không nói rõ thông điệp mới được gửi khi nào.
Trước đó, Tân Hoa xã đưa tin trong thông điệp gửi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 22.3 cho biết Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Bình Nhưỡng để “gìn giữ hòa bình và ổn định” trên bán đảo Triều Tiên.
Ông Tập đưa ra phát biểu trên, được truyền đạt trong cuộc trao đổi với đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, ngay sau khi phái đoàn cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm tại Seoul (Hàn Quốc) hồi tuần trước, khiến Triều Tiên không hài lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.