Ông Kim Jong-un trọng dụng con ngoài giá thú của ông nội

03/07/2015 18:56 GMT+7

(TNO) Kim Hyon, người con ngoài giá thú của lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên là Kim Nhật Thành đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un cất nhắc vào làm việc tại Bộ Ngoại giao sau một thời gian dài phải lẩn trốn.

(TNO) Kim Hyon, người con ngoài giá thú của lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên là Kim Nhật Thành đã được nhà lãnh đạo hiện nay, ông Kim Jong-un cất nhắc vào làm việc tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, sau một thời gian dài phải lẩn trốn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã triệu ông chú Kim Hyon của mình về thủ đô, bổ nhiệm vào làm việc ở Bộ Ngoại giao - Ảnh: Reuters
Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, Kim Hyon (một số báo phương Tây gọi ông là Kim Hyon-nam), 44 tuổi là con của cố lãnh đạo Kim Il-sung và người phụ nữ chuyên massage cho ông. Kim Hyon chào đời vào năm 1971, cùng năm với Kim Jong-nam, con trai trưởng của ông Kim Jong-il. Ngoại hình của Kim Hyon rất giống cha của ông.
Dưới thời lãnh đạo của ông Kim Jong-il, tức người anh cùng cha khác mẹ của Kim Hyon, ông này bị ngược đãi và luôn phải sống lẩn trốn. Ông Kim Jong-il sợ người em cùng cha khác mẹ sẽ đe dọa quyền lực của mình.
Tuy nhiên, sau này, ông Kim Jong-un thấy thương cho ông chú của mình và đưa ông về thủ đô, cất nhắc vào một vị trí cao trong Bộ Ngoại giao, để ông chuyên phụ trách các vấn đề liên quan đến Nhật Bản. Được biết trước đây, ông Kim Hyon từng học ở trường Nhật.
Báo Telegraph của Anh, vốn gọi nhân vật kể trên là Kim Hyon-nam, dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng ông Kim Jong-un có thể muốn được trợ giúp từ một người họ hàng. Cũng có những ý kiến khác cho rằng ông Kim Jong-un muốn giữ cho ông chú ở gần bộ máy quyền lực của mình cho dễ kiểm soát, nhằm đảm bảo ông không kết bè kết phái mạnh mẽ, sau đó chống lại mình.
Toshimitsu Shigemura, giáo sư tại Đại học Waseda ở Tokyo (Nhật) phát biểu: "Mãi cho tới đầu năm nay, Kim Hyon-nam còn chỉ là một công chức của Đảng Lao động ở một thị trấn thuộc tỉnh và hầu như chẳng ai nghe nói gì về ông ta".
Dưới thời ông Kim Jong-il (ảnh), ông Kim Hyon phải sống lẩn trốn - Ảnh: Reuters
Giáo sư Shigemura cũng cho biết thêm vì là con ngoài giá thú của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, ông Kim Hyon-nam không được cha mình nuôi dưỡng mà được gởi ở với vợ chồng bà Kim Kyung-hui và ông Jang Song-thaek, xem như là con của 2 ông bà này. Trong khi đó, thực ra Kim Kyung-hui là chị cùng cha khác mẹ với Kim Hyon-nam. Còn "cha nuôi" Jang Song-thaek chính là người bị nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un xử tử hồi năm 2013 vì tội phản quốc. Chính vì thế - theo nhận xét của giáo sư Shigemura - ông Kim Jong-un càng có lý do để không tin tưởng người chú bị ruồng rẫy, đưa ông về gần cho dễ kiểm soát.
Giáo sư Shigemura nói tiếp: "Tôi đoán ông Kim Jong-un triệu tập Kim Hyon-nam trở về Bình Nhưỡng và cho ông ta một công việc khi ông ta vẫn còn yếu, sợ rằng những phe phái khác sẽ ủng hộ Kim Hyon-nam. Mà cũng có thể Trung Quốc đang muốn tìm kiếm một lãnh đạo thay thế của Triều Tiên và tìm cách ủng hộ cho một nhân vật khác của dòng họ Kim".
Báo Chosun Ilbo cho biết các lãnh đạo Hàn Quốc biết về ông Kim Hyon từ Lee Han-yong, một người cháu của ông Kim Jong-il đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào năm 1982. Tuy nhiên đến tháng 2.1997, ông này bị giết chết ở gần nhà và cho tới nay cũng chưa xác định được thủ phạm. Giới chức tình báo Hàn Quốc cho rằng ông này bị điệp viên Triều Tiên ám sát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.