Ông Kim Jong-un 'vô cùng lấy làm tiếc' về vụ quan chức Hàn Quốc bị bắn chết

Văn Khoa
Văn Khoa
25/09/2020 13:53 GMT+7

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ “lấy làm tiếc” về cái chết của quan chức Hàn Quốc mất tích và cho rằng vụ việc đáng lẽ không nên xảy ra, theo Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon ngày 25.9.

Ông Kim Jong-un đưa ra phản ứng trên trong thư do Ban Mặt trận thống nhất của Triều Tiên gửi cho văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay, theo Reuters dẫn lời ông Suh. 
Ông Suh trích nội dung thư cho hay bính sĩ Triều Tiên đã bắn hơn 10 phát đạn vào vị quan chức Hàn Quốc sau khi ông này không tiết lộ danh tính và cố đào thoát, nhưng bức thư khẳng định binh sĩ chỉ đốt vật thể nổi ông ấy đang sử dụng, không phải thi thể của nạn nhân.
"Các binh sĩ không thể xác định vị trí của người xâm nhập chưa được xác định trong cuộc tìm kiếm sau khi nổ súng và đã đốt vật thể nổi theo các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh khẩn cấp", ông Suh trích nội dung thư trong cuộc họp báo.

[VIDEO] Quan chức bị bắn chết, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên trừng phạt thủ phạm

 
Phía Triều Tiên đưa ra phản ứng như trên một ngày Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định một quan chức thuộc Bộ Đại dương và thủy sản nước này mất tích trong chuyến thị sát gần biên giới biển liên Triều ở Hoàng Hải vào trưa 21.9 đã bị phía Triều Tiên bắn chết rồi đốt thi thể, theo Yonhap. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khi đó kêu gọi Bình Nhưỡng giải thích cũng như trừng phạt những người đứng sau vụ việc.
Trước đó, Yonhap dẫn lời một số sĩ quan thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay quan chức mất tích (47 tuổi) được cho là nhảy xuống biển từ một tàu tuần tra trước 12 giờ trưa 21.9 nhằm đào tẩu sang Triều Tiên và trôi dạt vào vùng biển nước này. Sau khi phát hiện quan chức Hàn Quốc trên biển vào lúc 15 giờ 30 ngày 22.9, thành viên thủy thủ đoàn của một tàu Triều Tiên đeo mặt nạ phòng độc thẩm vấn ông từ xa.
Khi đó, vị quan chức Hàn Quốc đang mặc áo phao và bám vào một vật thể đang nổi trên biển. Sau khi vị quan chức dường như bày tỏ muốn đào tẩu, binh sĩ Triều Tiên bắn chết ông rồi đổ dầu đốt thi thể, theo một sĩ quan JCS. Sĩ quan này cho rằng binh sĩ Triều Tiên hành động như thế theo lệnh từ cấp trên.
Chỉ huy Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc Robert Abrams hồi đầu tháng cho hay quân đội Triều Tiên đã được lệnh “bắn chết tại chỗ” những người xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên để ngăn chặn nguy cơ bùng phát đại dịch Covid-19.

Một tàu tuần tra của Hàn Quốc neo đậu gần biên giới biển liên Triều trên Hoàng Hải gần 24.9

Chụp màn hình Yonhap

Đây là lần đầu tiên một công dân Hàn Quốc bị bắn chết ở Triều Tiên kể từ tháng 7.2008, khi du khách Park Wang-ja bị bắn chết trong khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương trong lúc đi lang thang vào một khu vực cấm, theo Yonhap.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay cho hay quân đội nước này đang tăng cường theo dõi các động thái quân sự của phía Triều Tiên, đặc biệt khu vực biển gần giới tuyến biển liên Triều trên Hoàng Hải. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.