Ông lão sản xuất sữa giả dành cho bà bầu, trẻ em

21/03/2015 05:29 GMT+7

Ngày 20.3, trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) phối hợp Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.10 triệt phá cơ sở sản xuất sữa giả dành cho bà bầu và trẻ em với nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 20.3, trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP.HCM) phối hợp Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Q.10 triệt phá cơ sở sản xuất sữa giả dành cho bà bầu và trẻ em với nhiều thương hiệu nổi tiếng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 20.3, lực lượng phối hợp bắt quả tang P.V.C (20 tuổi, ngụ Q.10) đang giao 36 lon sữa giả hiệu A.E.G, A.G cho một cửa hàng. Từ lời khai của C., Công an tiến hành khám xét nhà ông Hồ Bảo Sơn (72 tuổi, ngụ Q.10, ba của C.) trên đường Nhật Tảo (Q.10) và thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu, vỏ lon sữa, nhãn mác sử dụng để sản xuất sữa giả cùng hàng chục lon sữa thành phẩm. Tại cơ quan công an, ông Sơn khai thu gom lon sữa cũ ở các vựa ve chai, sau đó mua sữa rẻ tiền trôi nổi trên thị trường đóng gói mang bỏ cho các đại lý bán sữa. Năm 2012, TAND TP.HCM đã từng tuyên phạt ông Sơn 3 năm tù giam về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Vừa được tha tù, ông Sơn tiếp tục sản xuất sữa giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.