Ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/12/2018 09:32 GMT+7

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Sáng nay, 12.12, tại kỳ họp thứ, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 17 đã bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả, ông Lê Hồng Vinh (44 tuổi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, được bầu giữ chức vụ này với tỷ lệ phiếu bầu 81/82 phiếu. Ông Vinh được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh thay ông Lê Xuân Đại vừa nghỉ hưu theo quy định.
Ông Vinh sinh năm 1974, quê ở xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), là thạc sĩ Quản lý khoa học công nghệ. Ông Vinh từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Bí thư Huyện ủy huyện Anh Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.
Đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh ẢNH K.HOAN
Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND tỉnh bầu. Kết quả: bà Cao Thị Hiền, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, là người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 81/82 phiếu tín nhiệm cao.
4 Phó chủ tịch UBND tỉnh, người có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Đinh Viết Hồng với 66/82 phiếu tín nhiệm cao; 3 Phó chủ tịch còn lại là Lê Ngọc Hoa, Huỳnh Thanh Điền và Lê Minh Thông cùng có 64/82 phiếu tín nhiệm cao. Tại kỳ họp này, chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chưa lấy phiếu tín nhiệm, vì ông Thái Thanh Quý mới được bầu giữ chức vụ này trong thời gian ngắn.
Ông Hồ Mậu Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An, là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 29 người lấy phiếu tín nhiệm với 41/82 phiếu tín nhiệm cao, 31/82 phiếu tín nhiệm và 9/82 phiếu tín nhiệm thấp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.