Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
25/09/2020 11:27 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 23 - 25.9, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Sáng 25.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành công bố các kết quả bầu cử.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo đó, 50 thành viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa 14 đã bầu Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ khóa mới gồm 15 thành viên; bầu bí thư, 2 phó bí thư; bầu 11 thành viên vào Ủy ban Kiểm tra, bầu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.
Kết quả, ông Lê Quang Mạnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ khóa 13, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các ông Phạm Văn Hiểu (Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ khóa 13), Trần Việt Trường (Trưởng ban Tuyên giáo khóa 13) trúng cử Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa 14.
Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê quán xã Đại Nghĩa, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội. Trình độ chuyên môn: cử nhân Tiếng Anh, cử nhân Quản lý kinh doanh du lịch, thạc sĩ kinh tế phát triển, tiến sĩ kinh tế. Trước khi về công tác tại TP.Cần Thơ, ông Mạnh là Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.
Cũng trong sáng 25.9, các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ khóa 14 đã bầu 17 thành viên chính thức, 1 thành viên dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu TP.Cần Thơ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sắp tới. Trưa cùng ngày, các đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 và tiến hành bế mạc đại hội.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.