Ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

21/10/2020 09:04 GMT+7

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100%.

Sáng 20.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 công bố các kết quả bầu cử và bước vào phiên bế mạc. Theo đó, 51 thành viên Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 thành viên; bầu bí thư, 2 phó bí thư; bầu 10 thành viên vào Ủy ban Kiểm tra và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Kết quả, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu 100%.
Các phó bí thư gồm: ông Phan Văn Thắng (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh) và ông Phạm Thiện Nghĩa (Phó chủ tịch UBND tỉnh). Ông Nguyễn Văn Thi tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, khóa 11.
Ông Lê Quốc Phong (42 tuổi, quê quán Hà Nội), trình độ chuyên môn thạc sĩ sinh học. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Phong từng qua các chức vụ như: Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam khóa 8; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM. Tháng 12.2013, ông được bầu làm Bí thư T.Ư Đoàn khóa 10. Ngày 21.4.2016, ông Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12.2017. Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa 7. Đến tháng 8.2020, ông Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.
Trước đó, Bộ Chính trị có quyết định ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, để Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; giới thiệu để Ban Chấp hành Tỉnh ủy Đồng Tháp bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.