Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri xã đảo Hòn Nghệ

07/05/2019 18:20 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 3 do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, làm trưởng đoàn có buổi tiếp xúc cử tri tại xã đảo Hòn Nghệ.

Ngày 7.5, Đoàn đại biểu Quốc hội - đơn vị bầu cử số 3, do ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã đảo Hòn Nghệ, H.Kiên Lương.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Trí (ấp Bãi Chướng, xã Hòn Nghệ) phản ánh người dân xã đảo Hòn Nghệ đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nước sạch sinh hoạt. Toàn xã có 2 giếng khoan, nhưng giếng khoan ở ấp Bãi Nam đã hư hỏng nhiều năm; trong khi đó, hồ nước ở ấp Bãi Chướng bị nhiễm mặn nghiêm trọng.
“Tôi kiến nghị cấp trên quan tâm xây dựng mới giếng khoan tập trung, xây dựng hồ nước ngọt để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hộ dân khoan giết tự phát gây ô nhiễm”, ông Trí đề nghị.
Bên cạnh đó, cử tri Trí cũng cho biết xã đảo Hòn Nghệ hiện chưa có lò đốt rác nên mọi rác sinh hoạt đều xả hết xuống biển.
“Theo tôi biết, giờ thì rác còn nhiều hơn cá dưới lòng biển”, ông Trí lo ngại.
Một số cử tri phản ánh trình trạng khó khăn trong việc chuyển tuyến khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; bố trí bác sĩ về công tác ở các xã đảo để nâng chất lượng khám và điều trị bệnh cho người dân...
Về phát triển du lịch bền vững, cử tri Đặng Tiến Lên đề nghị tăng cường quản lý giá cả trên đảo. “Hiện trên đảo một số người kinh doanh theo kiểu “chặt chém” khách du lịch. Tôi được biết ghẹ chỉ khoảng 250.000 đồng/kg, nhưng bán cho du khách trên 400.000 đồng/kg. Đề nghị ngành chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra để du lịch trên đảo phát triển bền vững”, cử tri Lên đề nghị.
Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang trao tặng 3 phần quà cho gia đình chính sách và 10 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở xã đảo Hòn Nghệ Ảnh: Bách Hỷ
Ông Nguyễn Thanh Nghị trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như các ý kiến về những khó khăn hiện nay của người dân xã đảo.
Ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý các sở, ngành cũng như H.Kiên Lương và xã Hòn Nghệ tiếp thu, giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri nêu. Những kiến nghị liên quan đến hạ tầng, ông Nghị cho rằng rất cần thiết. Cụ thể, về xây dựng hồ nước ngọt, đề nghị ngành chức năng và H.Kiên Lương nhanh chóng triển khai; nghiên cứu triển khai sớm lò đốt rác đảm bảo môi trường; đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạng cầu tàu đảo Hòn Nghệ trong giai đoạn tới…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.