Ông Nguyễn Thành Phong phê bình các thiếu sót khi tổ chức ‘phòng họp không giấy’

Trung Hiếu
Trung Hiếu
19/07/2019 10:51 GMT+7

Thấy nhiều đại biểu dự họp không thể đọc tài liệu trên mạng theo chủ trương 'phòng họp không giấy', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phê bình một số thiếu sót trong công tác tổ chức cuộc họp.

Sáng 19.7, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng TP.HCM tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2019. Chủ trì cuộc họp có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, hai Phó chủ tịch UBND TP.HCM là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.

Do TP.HCM áp dụng “phòng họp không giấy”, tức là việc cung cấp tài liệu cho đại biểu dự họp sẽ được tải lên mạng (trên cổng thông tin Văn phòng UBND TP.HCM) thay vì văn bản giấy như trước đây. Đại biểu dự họp sẽ đọc tài liệu qua máy tính bảng được trang bị tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tại cuộc họp sáng 19.7, do đại biểu dự họp quá đông trong khi số lượng máy tính bảng khá hạn chế nên nhiều đại biểu không thể đọc được tài liệu. Một số tài liệu lại không thể đọc qua điện thoại thông minh (smartphone).

Nhiều đại biểu dự họp không được cung cấp máy tính bảng nên không thể đọc được tài liệu trên mạng

Ảnh: Ngọc Dương

Thấy nhiều đại biểu không thể đọc được tài liệu, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong đề nghị Văn phòng UBND TP.HCM rút kinh nghiệm việc này. Nếu hội nghị không đủ máy cho đại biểu thì trong thư mời văn phòng phải nói đã chuyển tài liệu trong e-mail, đại biểu có thể in mang theo đọc hoặc đem theo máy tính cá nhân đọc tài liệu tại cuộc họp.

“Chứ vô cuộc họp rồi văn phòng mới nói đã gửi tài liệu qua e-mail thì khó cho đại biểu quá. Giờ đại biểu không có máy đọc tài liệu thì xử lý sao. Một cái như thế mà cách giải quyết thiếu đồng bộ”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong (giữa) yêu cầu Văn phòng UBND TP.HCM cần rút kinh nghiệm trong việc tổ chức "phòng họp không giấy"

Ảnh: Ngọc Dương

Trước đó, cuối tháng 6.2019, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố triển khai ứng dụng “phòng họp không giấy tờ e-Cabinet” và ứng dụng “giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”.

Với “phòng họp không giấy tờ e-Cabinet”, trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình và các tài liệu số của cuộc họp được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt và tức thời chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu trước.

Các câu hỏi ý kiến của đại biểu sẽ được tổng hợp để thảo luận trong cuộc họp và chuẩn bị dự thảo kết luận, quan đó góp phần nâng cao chất lượng thảo luận và rút gọn thời gian cuộc họp.

Trong mỗi phiên họp, đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số phong phú chuẩn bị trước phiên họp (tài liệu chính, tham khảo, cá nhân, kho tài liệu liên kết bên ngoài) kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu giúp việc tra cứu chính xác và thời gian thao tác được tính bằng đơn vị giây.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho hay lộ trình trước mắt sẽ “họp ít giấy” và càng về sau sẽ “họp không giấy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.