Ông Obama hứng áp lực Google - Apple về bảo mật dữ liệu

20/05/2015 17:39 GMT+7

(TNO) Gần 50 công ty công nghệ, bao gồm Apple, Google, Facebook và Microsoft, đang khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Barack Obama hãy buông tha cho smartphone và thư điện tử của công dân nước này.

(TNO) Gần 50 công ty công nghệ, bao gồm Apple, Google, Facebook và Microsoft, đang khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Barack Obama hãy buông tha cho smartphone và thư điện tử của công dân nước này.

Cả Google lẫn Apple đều cho phép khách hàng khóa máy dựa trên chuỗi mật mã hoặc những cách khác - Ảnh chụp màn hình Daily Tech
“Sự mã hóa chặt chẽ là nền tảng của sự an ninh cần thiết với nền kinh tế thông tin hiện đại”, theo nội dung bức tâm thư được công bố vào ngày 19.5, và đã được tờ The Washington Post tiết lộ đầu tiên.

“Chúng tôi khẩn thiết đề nghị ngài (Obama) hãy bác bỏ bất cứ đề xuất nào có thể đẩy các công ty vào tình trạng buộc phải làm yếu đi rào chắn an ninh cho các sản phẩm”, bức thư viết tiếp.

“Chúng tôi đề nghị Nhà Trắng thay vào đó nên tập trung vào chuyện phát triển các chính sách đẩy mạnh thay vì làm xói mòn sự triển khai công nghệ mã hóa mạnh mẽ”, theo nội dung bức thư.

Hồi năm ngoái, Apple đã thu hút sự chú ý khi mã hóa iPhone, gây khó khăn hơn cho công tác thu thập và theo dõi dữ liệu của chính quyền Mỹ.

Trong khi đó, Google cho phép khách hàng mã hóa điện thoại Android, đồng thời Google là một trong nhiều công ty gần đây bắt đầu mã hóa các trao đổi trực tuyến của khách hàng, bao gồm thư điện tử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.