Ông Park nói gì về quyết định của trọng tài không cho hưởng phạt đền trước Úc?

07/09/2021 22:03 GMT+7

Ông Park cảm thấy rất tiếc khi tuyển Việt Nam để thua đội Úc vì theo ông trình độ chuyên môn giữa hai đối thủ không chênh nhau là bao. Học trò của ông thất bại trận thứ 2 liên tiếp tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á.

Ông Park nói: “Tuyển Việt Nam lần đầu tiên tham dự vòng loại cuối cùng World Cup trong khi các đối thủ còn lại đã từng có mặt ở vòng loại này cũng như đã từng tham dự vòng chung kết World Cup. Các đối thủ của chúng ta đều là những đội top đầu châu Á. Sau trận đấu ở sân khách của Ả Rập Xê Út, tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt, ghi bàn trước nhưng đã bị thua ngược.

Ở trận đấu thứ hai, chúng tôi đã phân tích kỹ về đội Úc. Đúng là về trình độ có thể tuyển Việt Nam và đội Úc không chênh lệch nhiều nhưng thể hình thể lực, tôi nghĩ là chúng ta thua thiệt so với họ. Đó là điều không khắc phục được. Về bàn thua, nếu các cầu thủ Việt Nam chọn vị trí tốt hơn thì không thể dính bàn thua này được. Đúng là rất đáng tiếc".

Xem đi xem lại VAR, trọng tài Qatar từ chối phạt đền cho đội tuyển Việt Nam

 
Ông Park nói tiếp: "Chúng ta biết là, sau trận gặp đội Ả Rập Xê Út, tôi đã xem đi xem lại tình huống bị dính pennalty sau khi sự cố liên quan đến Duy Mạnh. Quả đó bóng chạm tay thật nên tôi thừa nhận bị phạt đền là đúng.
 
Tôi không phải trọng tài, quả đó sút chạm chân rồi chạm tay, xử penalty là đúng nhưng xử tăng nặng phạt thẻ là chưa hợp lý. Dù quyết định của trọng tài không thể lật lại được kết quả trận đấu nhưng tôi không biết là có khắc nghiệt hay không nữa. Còn trận gặp đội Úc, trọng tài đã xem VAR, có thể họ cho rằng tình huống này là không cố ý. Nếu trọng tài đã quyết định như vậy thì tôi cũng tuân theo”.

 

Văn Đức trở nên quá nhỏ bé trước cầu thủ Úc

ẢNH: MINH TÚ

Quang Hải cũng có tình huống phản công nhưng tiếc là chưa chuyển hóa thành bàn thắng

ẢNH: MINH TÚ

Trọng Hoàng đã kèm tốt Mabil - tiền vệ cánh trái cực hay của đội Úc

ẢNH: MINH TÚ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.