Ông Park thận trọng với danh sách đội tuyển Việt Nam

05/05/2021 07:11 GMT+7

Ngày 5.5, ông Park sẽ chính thức công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 .

Không có ngôi sao hàng thủ của HAGL

Cách đây hơn một tháng, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ với PV Thanh Niên về quan điểm triệu tập cầu thủ của ông khi đội tuyển Việt Nam sắp thi đấu nốt 3 trận còn lại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ông Park nói: “Tôi sẽ gọi 4 thủ môn. Tôi sẽ không nhiệt tình về việc thay đổi lực lượng. Có lẽ sẽ không có sự thay đổi ở hàng thủ. Mà nói chung không có đổi mới nhiều đâu vì những cầu thủ đã quen với lối chơi của đội tuyển rồi”.
Hôm qua (4.5), ông Park và Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã họp để bàn lần 1 về việc sẽ chọn ai từ danh sách sơ bộ 45 người. Sau khi nhấc lên đặt xuống nhiều lần, ông Park cùng các cộng sự đã lọc được 35 người. Hầu như không có nhiều xáo trộn trong bộ khung đội tuyển từng thi đấu rất thành công ở 5 trận đầu tiên của bảng G tại vòng loại World Cup 2022 (thời điểm năm 2019). Dù đang chấn thương nhưng vì mức độ không nghiêm trọng và chỉ cần 2 tuần có thể tập lại được nên hậu vệ Trọng Hoàng vẫn được đề xuất triệu tập. Nhằm phục vụ sơ đồ 3 trung vệ, hàng thủ vẫn sẽ là những cái tên cực kỳ quen thuộc như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh. Vì năm 2019 bị chấn thương nên Đình Trọng không thi đấu vòng loại World Cup nhưng hiện tại anh đã được đưa vào diện được “quy hoạch”. Ở vị trí trung vệ còn có Thành Chung, Việt Anh.
Trước việc Hữu Tuấn - trung vệ đang chơi khá hay trong màu áo HAGL không có tên đang gây tranh cãi, một quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho hay Tuấn chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hơn nữa về trình độ, anh cũng chưa thể xuất sắc bằng những cầu thủ được gọi cả về khả năng phát động tấn công lẫn tổ chức đội. Thay vào đó ông Park đã đặt lên bàn cân trung vệ đội trưởng đội Thanh Hóa Minh Tùng.
Ông Park đang chờ văn bản của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu của Trung tâm PVF (nơi Văn Hậu đang hồi phục chấn thương sụn chêm) để làm cơ sở có gọi anh lên tuyển vào ngày 10.5 hay không. Nếu mức độ hồi phục tiến triển khả quan, Văn Hậu sẽ được bổ sung vì hiện anh vẫn có tên ở danh sách sơ bộ. Nếu lên tuyển, anh sẽ tập riêng với bác sĩ Choi.

“Nên tôn trọng quyết định của ông Park”

Có một thông tin đáng lưu ý, trong cuộc họp ngày 4.5, ông Park đã định gọi thủ môn Tuấn Mạnh của CLB Đà Nẵng. Nhưng thật không may, thời điểm này, Mạnh lại bị chấn thương cổ chân. Sau khi cân nhắc rất kỹ, ông Park đã dự tính gọi thủ môn Văn Hoàng của SLNA dù từ đầu mùa đến giờ, anh để thủng lưới tới 15 bàn (SLNA cũng đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng). Hai thủ môn còn lại là Văn Lâm (hiện đang ở Nhật Bản và chưa thi đấu đỉnh cao suốt thời gian qua) và Tấn Trường của Hà Nội FC.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, ông Park đã lưu ý những cái tên sau đây: 3 cầu thủ chơi lệch phải gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương còn chơi lệch trái gồm Hoàng Đức, Văn Triền, Đức Huy. Trong cuộc họp nội bộ với Ban huấn luyện, Đức Huy là trường hợp khiến ông Park đắn đo nhiều nhất bởi phong độ của anh tại V-League là khá kém. Nhưng vì Huy chơi được ở cả vị trí tiền vệ cánh nên ông Park vẫn đề xuất đưa tên anh vào danh sách triệu tập. Trong khi ông không có ý định gọi Văn Quyết ở cuộc họp ngày 4.5. Thêm một thông tin khác, cũng ở cuộc họp này, ông đã bổ sung Thanh Thịnh - cầu thủ đang chơi khá mờ nhạt ở đội Đà Nẵng. Ưu điểm mà ông Park nhìn thấy ở Thịnh là anh chơi được ở cả hai vị trí tiền vệ và hậu vệ trái. Tô Văn Vũ (Bình Dương FC), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh FC) từng được HLV Park Hang-seo đặt kỳ vọng ở đợt tập trung vào cuối tháng 12.2020 nhưng đã bị chấn thương. Phong độ cao của họ ở V-League năm nay chính là cơ sở để ông Park đưa hai cầu thủ này vào danh sách sơ bộ. Ban huấn luyện đã bước đầu đồng ý để hai gương mặt này ở danh sách rút gọn.
Sáng 5.5, ông Park và các trợ lý cùng đại diện VFF sẽ họp lại lần nữa để đưa ra quyết định cuối cùng về nhân sự đội tuyển. Có thể ông Park sẽ còn điều chỉnh và có một vài thay đổi nào đó so với danh sách 35 người mà Ban huấn luyện đã thống nhất sơ bộ vào hôm qua. Ông Park tỏ ra rất thận trọng và sẽ cân nhắc kỹ từng trường hợp một. Và có thể, ông sẽ chỉ công bố 34 cầu thủ thay vì 35.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định: “Chúng ta cần tôn trọng các quyết định của HLV Park Hang-seo vì ông là người trực tiếp làm nhiệm vụ cho tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Tôi nghĩ đợt tập trung này sẽ không thể kỳ vọng nhiều vào nhân tố mới vì với bản tính cẩn trọng, ông Park luôn cần sự ổn định. Tính chất 3 lượt đấu cuối bảng G rất căng, đòi hỏi phải đặt niềm tin vào kinh nhiệm dày dạn và bản lĩnh của những cầu thủ đã thấm nhuần sâu sắc triết lý của ông Park. Tuyển Việt Nam sẽ cần phải thắng trong 2 trận đầu gặp Indonesia (ngày 7.6) và Malaysia (ngày 11.6) nên sẽ phải sử dụng lực lượng mạnh nhất. Nếu thắng và đạt 6 điểm, chúng ta sẽ thảnh thơi, thuận lợi chuẩn bị cho trận gặp UAE (ngày 15.6) với nhiều phương án, thậm chí trao cơ hội cầu thủ trẻ thử lửa để chuẩn bị cho tương lai. Tính ổn định phải đặt cao nhất, rất có thể tuyển Việt Nam sẽ là sự kết hợp của những cầu thủ xuất sắc đang khoác áo 3 CLB HAGL - Hà Nội FC - Viettel. Để chen chân vào, có lẽ chỉ có xuất sắc lắm như Tiến Linh hoặc Văn Đức của SLNA mà thôi”. 
Hủy đá giao hữu với đội Bình Định
VFF và ông Park đã quyết định hủy tập huấn tại Bình Định do dịch Covid-19 đang rất phức tạp, đồng thời hủy luôn trận giao hữu với đội Bình Định vào ngày 17.5. Đội sẽ tập trung tại Hà Nội ngày 10.5 và sẽ tập kín gần như hoàn toàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cầu thủ. Ngày 26.5, đội sẽ di chuyển sang UAE và ngày 31.5 sẽ đá giao hữu với tuyển Jordan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.