Ông Putin, bà Merkel căng thẳng quanh nhân vật đối lập Nga, đồng thuận về Afghanistan

22/08/2021 06:13 GMT+7

Ngày 20.8, trong chuyến thăm Nga cuối cùng dưới cương vị lãnh đạo Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh: “Một lần nữa tôi yêu cầu Tổng thống Nga trả tự do cho ông Alexei Navalny và tôi nói rõ rằng chúng tôi sẽ bám sát vấn đề này ở đây".
Tuy nhiên, Tổng thống Putin lập tức bác bỏ, khẳng định việc ông Navalny bị bắt giam không liên quan đến chính trị: “Về người mà bà đã nhắc đến, ông ấy không bị kết án vì các hoạt động chính trị, ông ấy bị trừng phạt vì vi phạm hình sự liên quan đến các đối tác nước ngoài".
Cuộc đối thoại giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra đúng 1 năm sau khi ông Navalny bị hạ độc - sự vụ khiến quan hệ Nga-Đức xuống dốc.
Cả 2 nhà lãnh đạo cũng đề cập đến khủng hoảng Afghanistan trong ngày 20.8.
Ông Putin cho rằng các quốc gia khác không nên áp quan điểm chính trị lên Afghanistan, và việc Taliban lãnh đạo quốc gia này “là thực tế cần phải chấp nhận".

Bé sơ sinh vượt rào kẽm gai vào sân bay Kabul khi người Afghanistan tuyệt vọng di tản

“Phải chấm dứt chính sách áp các giá trị bên ngoài lên Afghanistan một cách vô cùng vô trách nhiệm, cũng như cần chấm dứt mong muốn áp dụng nền dân chủ theo mô hình của các quốc gia khác mà không xem xét đến các đặc điểm lịch sử, quốc gia và tôn giáo của Afghanistan, và hoàn toàn phớt lờ truyền thống của các dân tộc khác”, theo Tổng thống Putin.
“Theo quan điểm của chúng tôi, điều cần thiết nhất hiện nay là ngăn chặn sự xâm nhập của những kẻ khủng bố vào lãnh thổ của các quốc gia láng giềng của Afghanistan, bao gồm cả những kẻ đang cải trang thành người tị nạn”, ông Putin đề cập đến vấn đề khủng bố ở Afghanistan.
Bà Merkel cũng nhắc đến nguy cơ khủng bố, nhấn mạnh cộng đồng quốc tế nên cùng chống lại nó: "Có thể quản lý được nguy cơ khủng bố nguy cấp ở Afghanistan vào lúc này. Tình hình đã được cải thiện kể từ năm 2001. Nhưng chúng tôi không thể loại trừ hoàn toàn".
Bà Merkel nhấn mạnh các cuộc đối thoại tiếp tục với lực lượng Taliban là cần thiết, khẳng định “cần phải chấp nhận Taliban đã nhận được nhiều ủng hộ hơn chúng ta mong muốn".

Taliban hứa chính phủ Afghanistan sẽ có cả người ngoài lực lượng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.