Ông Putin khen ngợi Tổng thống Trump

14/12/2017 20:44 GMT+7

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những người tạm gọi là mắc hội chứng “cuồng chống Nga” đã đánh giá quá thấp Tổng thống Donald Trump và người dân Mỹ.

Sau gần 90 phút trả lời các câu hỏi của báo đài Nga, Tổng thống Vladimir Putin chuyển sang câu hỏi đầu tiên của một phóng viên nước ngoài, và nhà báo David Filipov của tờ The Washington Post lập tức “tấn công” bằng hai nghi vấn liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Đầu tiên, ông Putin cho rằng mình không phải là người có thể đánh giá về thành tựu hay thất bại của Tổng thống Trump, mà đây là vấn đề của cử tri Mỹ. Dù vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, người đồng cấp Mỹ đã ghi được một số thành tựu quan trọng trong một thời gian ngắn ngủi, nhất là về khía cạnh kích thích nền kinh tế và mở rộng thị trường.

“Hãy nhìn các thị trường tăng trưởng như thế nào. Điều này cho thấy giới đầu tư tin vào nền kinh tế Mỹ”, ông Putin chỉ ra.

Tất nhiên, vẫn có một số điều mà ông Trump vẫn chưa thực hiện được như lời hứa hẹn lúc tranh cử, bao gồm cải thiện quan hệ với Nga, vì một số giới hạn cụ thể, nhưng ông Putin cho rằng sớm hay muộn mục tiêu này sẽ thực hiện được.

“Chúng tôi (Trump –Putin) nói chuyện nhau bằng tên riêng”, ông tiết lộ trước cuộc họp báo, đồng thời cho rằng giới lãnh đạo các nước nên thiết lập mối quan hệ cho phép họ làm việc hiệu quả với nhau.

Đối với câu hỏi về mối quan hệ giữa quan chức Nga và những người chịu trách nhiệm vận hành chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2016, ông cho rằng đây chỉ là sản phẩm “tưởng tượng” của những người muốn chống lại nhiệm kỳ tổng thống của người đồng cấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.