Ông Saddam Hussein viết thư vĩnh biệt

29/12/2006 00:38 GMT+7

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã kêu gọi người dân nước này hãy chung sống như anh em và đừng căm thù lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu trong một lá thư vĩnh biệt được đăng tải trên internet hôm 27.12, một ngày sau khi Tòa thượng thẩm phê chuẩn án tử hình vị cựu tổng thống này và yêu cầu treo cổ ông trong vòng 30 ngày.

Trong lá thư được viết bằng tiếng Ả Rập, ông Saddam nói: "Tôi kêu gọi các bạn đừng có thái độ thù hận nữa bởi nó sẽ làm cho người ta cư xử không công bằng. Nó khiến người ta mù quáng và cản trở mọi suy nghĩ. Tôi cũng kêu gọi các bạn đừng căm ghét những người nước ngoài tấn công chúng ta", ám chỉ cuộc xâm lược lật đổ ông 4 năm trước.

I.Ghazzawi, một trong các luật sư của ông Saddam, xác nhận rằng lá thư trên là thật và cho biết nó được viết vào ngày 5.11. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Chính phủ Iraq cho biết việc xử tử ông Saddam sẽ được tiến hành mà không cần sự phê chuẩn của tổng thống nước này theo quy định của luật pháp Iraq. (AP)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.