Ông Sarkozy muốn kiện Pháp ra tòa án châu Âu

04/03/2021 08:48 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 2.3 (giờ địa phương) cho biết ông sẵn sàng ra Tòa án nhân quyền châu Âu để chứng minh mình vô tội.

“Tôi đã kháng án, có lẽ tôi sẽ phải theo đuổi vụ đối đầu này đến tận Tòa án nhân quyền châu Âu. Điều đó sẽ khiến tôi đau buồn khi phải để đất nước mình bị lên án, nhưng tôi sẵn sàng làm như vậy vì đó là cái giá của nền dân chủ”, theo tờ Le Figaro dẫn lời ông Sarkozy.
Đây là phản ứng công khai đầu tiên của ông Sarkozy sau khi bị tòa án Paris tuyên án 3 năm tù giam (trong đó có 2 năm hưởng án treo) về tội tham nhũng hôm 1.3, theo Reuters.

Vi phạm gì khiến cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lĩnh án 2 năm tù giam?

Cựu lãnh đạo 66 tuổi bị kết tội cố hối lộ một thẩm phán để đổi lấy thông tin nội bộ về cuộc điều tra cáo buộc ông nhận các khoản tiền bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2007.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.