Ông Sepp Blatter bị buộc rời căn hộ được FIFA cấp

22/12/2015 23:14 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), Sepp Blatter sẽ phải rời khỏi căn hộ ở Zurich do FIFA cấp, trước ngày 26.2.2016, thời điểm diễn ra bầu chủ tịch mới của tổ chức này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA), Sepp Blatter sẽ phải rời khỏi căn hộ ở Zurich do FIFA cấp, trước ngày 26.2.2016, thời điểm diễn ra bầu chủ tịch mới của tổ chức này.

Ông Baltter mất mát nhiều qua vụ xì-căng-đan bóng đá - Ảnh: AFPÔng Baltter mất mát nhiều qua vụ xì-căng-đan bóng đá - Ảnh: AFP

Theo AFP ngày 22.12, ông Blatter sẽ mất quyền sử dụng căn hộ trong một ngôi nhà cổ kính ở Zurich do bị tiểu ban kỷ luật FIFA ra quyết định “treo giò”. Ông cũng bị tước quyền sử dụng điện thoại di động (mà trước đây được FIFA thanh toán cước phí) và hộp thư điện tử của FIFA. Tuy nhiên cho đến trước ngày 26.2.2016, ông vẫn tiếp tục nhận lương chính thức, sử dụng xe công và căn hộ mà FIFA đã cấp.

Trước đó Văn phòng Tư pháp Liên bang Thụy Sĩ (FOJ) ngày 25.9 đã ra quyết định khởi tố Blatter vì nghi có chuyển giao bất hợp pháp hai triệu franc Thụy Sĩ cho Chủ tịch UEFA, ông Michel Platini, trong năm 2011. Vào đầu tháng 10.2015, Ủy ban đạo đức FIFA đã đình chỉ cả hai người trong thời hạn 90 ngày khỏi các hoạt động liên quan đến bóng đá.

Ngày 23.11, Tiểu ban kỷ luật thuộc ủy ban Đạo đức của FIFA đã đệ đơn khởi tố Blatter và Platini trên cơ sở các báo cáo của Ủy ban Đạo đức, và ngày 21.12 đã buộc họ phải rời khỏi lĩnh vực bóng đá trong vòng 8 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.