‘Ông trùm diệt virus’ John McAfee tự sát trong tù

Khánh An
Khánh An
24/06/2021 09:24 GMT+7

Ông John McAfee, nhà sáng lập công ty phần mềm diệt virus máy tính McAfee, đã chết trong tù tại Tây Ban Nha.

Hãng AFP đưa tin ông John McAfee đã chết trong tù tại Tây Ban Nha vào ngày 23.6 (giờ địa phương), không lâu sau khi tòa án thông qua quyết định dẫn độ ông về Mỹ để xét xử tội trốn thuế.
Ông McAfee (76 tuổi) là nhà sáng lập công ty McAfee Associates (Mỹ) từng thành công lớn khi cung cấp McAfee - phần mềm chống virus bản thương mại đầu tiên trên thế giới.

Bậc thầy diệt virus McAfee tự sát trong nhà tù Tây Ban Nha

Thi thể của ông được phát hiện trong buồng giam tại nhà tù Brians 2 gần Barcelona và một phát ngôn viên của hệ thống nhà tù vùng đông bắc Barcelona cho rằng ông đã tự sát.
Ông McAfee bị giam tại Tây Ban Nha sau khi bị bắt giữ tại sân bay Barcelona vào tháng 10.2020, khi ông chuẩn bị lên chuyến bay đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà tù nơi ông McAfee bị giam giữ ở Tây Ban Nha

Ảnh: AFP

Ông bị cáo buộc cố ý không khai báo thu nhập từ năm 2014-2018, dù kiếm được hơn 10 triệu USD từ việc tư vấn, hoạt động trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số và bán bản quyền về câu chuyện đời tư.
Nếu bị kết tội, ông có thể lãnh án đến 30 năm tù giam. Ông McAfee thành lập công ty an ninh mạng vào năm 1987 và điều hành 7 năm trước khi rút khỏi công ty. Cuộc đời ông sau đó liên quan nhiều đến ma túy, vũ khí và thậm chí bị cáo buộc giết người.
Ông McAfee có hơn 1 triệu người theo dõi trên Twitter và tự mô tả mình là “người yêu phụ nữ, phiêu lưu và bí ẩn”. Năm ngoái, ông từng gây xôn xao khi bị tạm giữ ở Na Uy vì dùng quần lót nữ làm… khẩu trang nhằm phòng chống Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.