Ông Trump điện đàm lãnh đạo Hàn, Nhật về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

07/03/2017 09:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.3 đã lần lượt điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản và quyền Tổng thống Hàn Quốc về vụ thử tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm khoảng 30 phút vào sáng 7.3, Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe đồng ý rằng mối đe doạ từ Triều Tiên đã tăng lên một mức độ mới sau vụ thử tên lửa ngày 6.3, theo đài NHK. Triều Tiên ngày 6.3 phóng 4 tên lửa đạn đạo ra vùng biển giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.
Hai nhà lãnh đạo cho rằng hành động của Triều Tiên vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là thách thức cho khu vực cũng như cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Trump được cho là để thể hiện sự ủng hộ 100% đối với Nhật Bản. Sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe thông báo với các phóng viên rằng Nhật bản sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để ứng phó với vấn đề Triều Tiên.
Hãng tin Yonhap ngày 7.3 dẫn thông báo của văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc đưa tin ông Trump đã điện đàm với quyền tổng thống kiêm Thủ tướng Hwan Kyo-ahn trong 20 phút và cuộc điện đàm này do phía Mỹ khởi xướng. Nội dung thảo luận không được nêu rõ.
Đài NHK cho hay 3 nước Hàn, Mỹ và Nhật cũng đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn để bàn thảo về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Thời gian diễn ra cuộc họp đang được sắp xếp.
Ba nước trên còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc đưa ra tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa và yêu cầu các nước thành viên Liên Hiệp Quốc nghiêm túc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Hồi tháng 2, Hội đồng Bảo an cũng đưa ra tuyên bố lên án vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 12.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.