Ông Trump ký sắc lệnh hành pháp mới về di trú

07/03/2017 06:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước giữa trưa ngày 6.3 (giờ Washington) đã ký sắc lệnh hành pháp mới sau khi sắc lệnh ban đầu đã bị các tòa án tại nước này “đóng băng”.

Theo Hãng tin Reuters, các công dân Sudan, Syria, Iran, Libya, Somalia và Yemen chưa có visa hợp lệ vào Mỹ sẽ bị cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày.
“Trong vòng 90 ngày tới, công dân các nước Sudan, Syria, Iran, Libya, Somalia và Yemen đang ở ngoài nước Mỹ vào thời điểm sắc lệnh được ký, không có thị thực vào thời điểm sắc lệnh có hiệu lực, và không có visa trước 5 giờ vào ngày 27.1.2017, không được phép vào Mỹ”, theo sắc lệnh.
Như đã đưa tin trước đó, Iraq đã được loại khỏi danh sách này theo sắc lệnh mới.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng lưu ý sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực vào ngày 16.3, từ 0 giờ 01 (12 giờ 01 trưa 16.3, giờ VN), và “công dân Iraq không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh trên”.
Di dân cũng sẽ không được phép vào Mỹ trong vòng 120 ngày theo sắc lệnh mới.
Và đúng như thông tin rò rỉ, thường trú nhân không nằm trong nội dung sắc lệnh hành pháp lần này.

Bên cạnh đó, sắc lệnh không áp dụng cho những người mang hai quốc tịch; người nước ngoài mang hộ chiếu công vụ, visa NATO, LHQ, G-1, G-2, G-3 hoặc G-4.

Theo DHS, Mỹ sẽ tiếp nhận 50.000 di dân trong năm tài khóa 2017, so với 110.000 theo kế hoạch dưới thời tổng thống Barack Obama.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.