Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

25/07/2011 14:49 GMT+7

(TNO) Ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đương nhiệm vừa đắc cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới với sự tán thành của 97,4% đại biểu quốc hội (ĐBQH).

Sáng nay 25.7, các đoàn ĐBQH đã thảo luận về trường hợp nhân sự được Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII đề cử chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới vào chiều 23.7.
 
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết, qua thảo luận, đa số các đoàn ĐBQH tán thành với nhân sự do Ủy ban TVQH khóa XIII giới thiệu để bầu Chủ tịch nước.
 
Các đoàn ĐBQH hoàn toàn nhất trí với tờ trình của Ủy ban TVQH về đề xuất Chủ tịch nước. Có ý kiến đề xuất nghiên cứu mô hình Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Về ý kiến trên, Ủy ban TVQH sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng để xem xét.
 
Kết quả xin ý kiến về nhân sự được đề cử bầu Chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang khi thảo luận tại các đoàn ĐBQH, có tới 100% ĐB đồng ý với danh sách đề xuất.

Biểu quyết trực tiếp tại Hội trường chiều 25.7 để thông qua danh sách ứng cử viên bầu Chủ tịch nước, có 498 ĐBQH có mặt, 497 ĐBQH đồng ý (99,40%).
 
Công bố kết quả kiểm phiếu bầu chức danh Chủ tịch nước tại Hội trường lúc 14 giờ 40 phút chiều nay, 25.7, Trưởng ban Kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến cho biết, tổng số ĐBQH có mặt tại phiên họp là 496 người, số phiếu phát ra và thu về là 496, trong đó có 487 đồng ý, chiếm 97,4% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 9, chiếm 1,8% tổng số ĐBQH.
 
Ngay sau lễ phát biểu nhậm chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để QH bầu chức danh Phó chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ mới.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.