Ông Võ Văn Thưởng: Xử lý cán bộ công bằng, minh bạch, không 'nặng dưới nhẹ trên'

18/11/2017 15:07 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng cho biết việc xử lý cán bộ sai phạm rất là công bằng, chứ không có chuyện “nặng dưới nhẹ trên” như người dân nói.

Sáng 18.11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ đã về Đồng Nai tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do KP2, P.Tân Mai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức.
Phát biểu tại ngày hội, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà khu phố đã đạt được trong năm qua, điều này thể hiện sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, hết lòng vì dân của cán bộ mặt trận, cán bộ khu phố.
Ông Võ Văn Thưởng cũng rất tâm đắc với tư tưởng “không bỏ lại ai ở phía sau” trong phát triển kinh tế mà khu phố nêu ra, thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
“Đây là bài học không chỉ của P.Tân Mai mà còn của cả TP.Biên Hòa, suy rộng ra là cả tỉnh Đồng Nai và toàn quốc, trong quá trình phát triển chúng ta không bỏ ai ở lại phía sau”, Trưởng ban tuyên giáo TƯ nhấn mạnh.
Ông Võ Văn Thưởng bắt tay người dân KP2, P.Tân Mai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) Ảnh: Lê Lâm
Cũng tại ngày hội, ông Võ Văn Thưởng cho biết thời gian qua Đảng rất quan tâm tới nhiệm vụ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực và tham nhũng, và bước đầu đạt được những kết quả rất là quan trọng, từng bước củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng.
Theo ông Thưởng, việc xử lý cán bộ sai phạm rất là công bằng, xử đúng theo điều lệ Đảng, theo quy định pháp luật, chứ không có chuyện “nặng dưới nhẹ trên” nhưng người dân hay nói. Và xử một cách công khai minh bạch nhằm phát huy tính giáo dục, xử một người để răn đe nhiều người.
Định hướng công tác hoạt động của khu phố trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng mong người dân thực hiện tốt chương trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đoàn kết xây dựng đô thị văn minh và hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; mong người dân khu phố tham gia giám sát cán bộ, thẳng thắn góp ý, đấu tranh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cuối cùng xây dựng và phát huy tinh thần tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.