Ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Hà Ánh
Hà Ánh
08/04/2021 10:48 GMT+7

Ông Vương Đức Hoàng Quân vừa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngày 7.4, đã họp phiên thứ nhất bầu chức danh chủ tịch và thư ký nhiệm kỳ 2015-2020.
Theo kết quả phiên họp, ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường được 93,33% thành viên Hội đồng trường có mặt bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường này. Bà Phạm Thị Minh Lý, Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, thành viên Hội đồng trường được bầu giữ chức danh Thư ký Hội đồng trường.
Trước đó, ngày 29.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã trao quyết định của UBND TP.HCM về điều động ông Vương Đức Hoàng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM.
Ngày 5.4, Thành ủy TP.HCM đã có quyết định điều động ông Vương Đức Hoàng Quân về Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM, để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cùng ngày, Bí thư Đảng ủy Khối ĐH-CĐ TP.HCM đã trao Quyết định số 85-QĐ/ĐUK chỉ định ông Vương Đức Hoàng Quân tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Vương Đức Hoàng Quân (54 tuổi), quê ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ông là Phó giáo sư, tiến sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính, Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021. Trước khi nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM, ông Quân từng công tác tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM; Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP.HCM và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021.
Sắp tới, Hội đồng trường tập trung thảo luận, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, kiện toàn ban giám hiệu…
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa, chiều 3.4 Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tiến hành bầu Hội đồng trường gồm 17 thành viên. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã triệu tập hội nghị viên chức, giảng viên, người lao động gồm 920 người để bầu Hội đồng trường , trong đó có mặt 842 người (đạt tỷ lệ 91,5%). Theo Đề án thành lập Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có 21 thành viên. Trước mắt, tại thời điểm thành lập, Hội đồng trường có 17 thành viên, các thành viên khác sẽ được bổ sung sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.